Nếu tranh tượng biết nói năng

(PL)- “Sửa theo dư luận”, đó là quan điểm của những người quản lý ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội) sau khi cho thợ sơn tô xanh đỏ những bức tượng, vốn đang là màu trắng, trong một nỗ lực “làm thay đổi diện mạo” của công viên sau dịch COVID-19.

Rất nhiều họa sĩ, những người có chuyên môn về điêu khắc đã lên tiếng sau khi chứng kiến sự biến đổi này. Có người còn thẳng thắn khi lãnh đạo công viên nói rằng không có kinh phí để mời các chuyên gia thực hiện công việc trên. “Nếu công viên nhờ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không lấy tiền” - một chuyên gia bày tỏ.

Câu chuyện tô tượng ở công viên cũng nhắc chúng ta một cách ứng xử với tác phẩm nghệ thuật khác, đó là việc vệ sinh bức tranhVườn xuân Trung Nam Bắccủa cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Việc vệ sinh được giao cho một thợ sơn mài đã làm cho tác phẩm bị hư hại trên 30% ở góc độ hư hại về tinh thần, không gian, không khí, phần linh hồn của tác phẩm như đánh giá của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Sai thì sửa, ví dụ như Công viên Thống Nhất sau khi chứng kiến sự phản ứng của dư luận, đặc biệt là giới chuyên gia thì đã trả lại màu nguyên bản cho tượng trước khi tô. Tuy nhiên, đối với tác phẩm nghệ thuật thì việc sửa sai dù có kỳ công đến đâu cũng không bao giờ phục hồi được nguyên trạng tác phẩm.

Tác phẩm nghệ thuật thì không biết nói năng nhưng trong bối cảnh khi không gian biểu đạt của công chúng được rộng mở hơn, dư luận đã góp phần bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật.

Tuy nhiên, dư luận cũng không thể làm nâng cao thẩm mỹ của người quản lý khi đang quản lý các tác phẩm này. Cũng như ban lãnh đạo Công viên Thống Nhất có thể làm tốt công tác hành chính nhưng lại không giỏi về nghệ thuật. Lúc đó, giải pháp tốt nhất là cậy nhờ những người chuyên nghiệp. Nhưng thực ra đây cũng là một câu chuyện không hoàn toàn chắc chắn. Bởi nó phải được giao đúng với chuyên môn của người làm chuyên nghiệp. Giống như người chuyên nghiệp là thợ sơn mài thì không có nghĩa đó cũng là người chuyên nghiệp trong vệ sinh tác phẩm như bức tranhVườn xuân Trung Nam Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.