Nạo vét đoạn cuối cùng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM thuộc Sở GTVT cho biết các đơn vị đang nạo vét đoạn cuối cùng của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

 

Đoạn cuối cùng trong dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là từ cầu Lê Văn Sỹ đến ngã ba sông Sài Gòn, dài khoảng 5,8 km.

Trước đó, hai đoạn còn lại (từ đường Út Tịch đến cầu Lê Văn Sỹ) đã được đơn vị thi công tiến hành nạo vét xong. Việc nạo vét đã giúp lòng kênh xanh và sạch hơn.

NAO-VET-KENH-NHIEU-LOC

Tháng 12 sẽ hoàn thiện việc nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đoạn cuối từ cầu Lê Văn Sỹ đến ngã ba sông Sài Gòn được Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM dự kiến hoàn thiện trong tháng 12-2020. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ nạo vét bề rộng đáy kênh là 15 m, cao độ nạo vét khoảng 3,3 m với khối lượng khoảng hơn 33.600 m3.

Sau đó, toàn bộ số bùn nạo vét sẽ được đưa về khu liên hợp xứ lý chất thải Đa Phước để xử lý.

Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM cho biết kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã 10 năm nay chưa được nạo vét. Do đó, đoạn kênh này thường xuyên bị bồi lắng, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Sau khi nạo vét, dòng chảy sẽ thông thoáng hơn, khắc phục tình trạng mùi hôi và không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm