Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sắp kết thúc

(PLO)- Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa sẽ dịu dần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có nhận định về thời gian kết thúc nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung.

Tình trạng nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đã diễn ra nhiều ngày nay. Hôm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đơn cử như huyện Như Xuân (Thanh Hóa) 36.2 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 38.4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.3 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38.2 độ… với độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Láng (Hà Nội) 36.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 36.5 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-70%.

nắng nóng ở miền bắc.jpeg
Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa sẽ dịu dần.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hôm nay, 10-7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Ngày 11-7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung khi nào chấm dứt là mối quan tâm của nhiều người dân lúc này. Vấn đề này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13-7, tức là còn kéo dài trong khoảng 3 ngày tới là kết thúc. Nắng nóng ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14-7, từ ngày 15-7 nắng nóng dịu dần.

Trong khi khu vực đồng bằng nắng nóng kéo dài thì trong hôm nay, ở vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.