Bà Rịa- Vũng Tàu phạt một công ty 1,2 tỉ đồng vì xả thải ra môi trường

(PLO)- Cuối tháng 5-2024, Công an thị xã Phú Mỹ cùng lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện có những hoạt động bất thường trong xả thải của Công ty KBEC Vina.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, theo tin từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, công ty TNHH KBEC Vina bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1,2 tỉ đồng vì có hành vi vi phạm là vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải, xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép môi trường (thuộc trường hợp thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ TN&MT).

Cong-ty-KBEC-Vina
Công an kiểm tra đường ống xả thải của công ty KBEC Vina.

Ngoài ra, công ty còn bị xử phạt do có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp lượng nước thải 4,95 m3/ngày (24 giờ).

Ngoài số tiền phạt hành chính, tỉnh không buộc công ty KBEC Vina khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định, do đã bị ngăn chặn kịp thời và điều kiện tự nhiên (trời mưa) đã cuốn lượng nước đã xả thải ra môi trường, không xác định được tình trạng ô nhiễm để thực hiện.

Như PLO thông tin, cuối tháng 5-2024, công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện tại điểm thoát nước mưa số 2 của công ty KBEC Vina có hiện tượng ô nhiễm, màu nước và mùi bất thường.

Tiếp tục truy xuất thì xác định được nguồn gốc phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là từ trạm xử lý nước thải của công ty KBEC Vina.

Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận công ty KBEC Vina đang bơm nước từ bể chứa nước sau xử lý của trạm xử lý nước thải ra mương thoát nước mưa của công ty để xả nước thải ra môi trường.

Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt công ty KBEC Vina 1,2 tỉ đồng công ty xả thải ra môi trường
Công ty KBEC Vina trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Ảnh: KN

Đồng thời, lực lượng phát hiện ngoài hệ thống ống dẫn từ bể chứa nước sau xử lý, qua đồng hồ đo lưu lượng của công ty KBEC Vina vào đường ống dẫn nước đến đồng hồ đo lưu lượng của công ty TNHH Môi trường Quý Tiến để vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung Quý Tiến còn có một đường ống khác.

Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh phối hợp lấy 4 mẫu nước tại các khu vực để xét nghiệm. Công an thị xã cũng đã lập biên bản vụ việc, làm việc với những người liên quan và đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Sáng 31-5, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, trong đó có công an giám sát hoạt động tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và công ty KBEC Vina.

Qua kết quả giám sát (thời điểm giám sát trời không mưa) tại khu vực đập tràn sau khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, ghi nhận suối có dòng chảy lưu lượng bình thường, nước có màu đục tự nhiên, không có bọt trắng, không có màu bất thường.

Khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực điểm thoát nước mưa số 6 của công ty KBEC Vina, đoàn ghi nhận có người của công ty KBEC Vina đang vận hành cửa tại hố ga điểm thoát nước mưa số 6.

Sau đó ít phút, ghi nhận tại cống thoát nước mưa tập trung số 3 nước có dòng chảy lớn, màu đục, có mùi hôi chảy ra suối Giao Kèo (nước từ điểm thoát nước mưa số 6 chảy ra).

Sở TN&MT đã chỉ đạo trung tâm Quan trắc TN&MT lấy một mẫu nước để phân tích, đánh giá chất lượng.

Trước đó hồi tháng 8-2023, công ty KBEC Vina đã có hành vi phạm về xả thải nước thải. UBND tỉnh đã xử phạt công ty hơn 1,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.