Nắng nóng giảm, mưa có xu hướng tăng ở Nam bộ

(PLO)- Thời tiết ở Nam bộ từ trưa đến chiều ngày 7-5 cũng sẽ còn tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng nhưng cường độ giảm hơn so với 24 giờ trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, sáng 7-5 nhiệt độ nhiều nơi ở Nam bộ đã giảm. Cụ thể, thời tiết ở TP.HCM không còn oi bức như những ngày qua.

Nắng nóng không còn gay gắt so với những ngày qua ở TP.HCM. Ảnh: NC

Nắng nóng không còn gay gắt so với những ngày qua ở TP.HCM. Ảnh: NC

Nhiệt độ ở các tỉnh miền Đông Nam bộ trong ngày hôm qua (6-5) cao nhất có nơi lên hơn 39.4 độ C (Biên Hòa, Đồng Nai).

Trong khi đó, theo dự báo của đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết ở Nam bộ từ trưa đến chiều ngày 7-5 cũng sẽ còn tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng nhưng cường độ giảm hơn so với 24 giờ trước.

Chiều tối và đêm 7-5 có mưa rào và dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ ở miền Đông Nam bộ cao nhất phổ biến khoảng 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, nhiệt độ ở miền Tây Nam bộ trong khoảng từ 33 đến 36 độ C.

Trong khoảng hai đến ba ngày tới, nắng nóng thu hẹp và giảm dần rồi chấm dứt trên khu vực Nam bộ. Mưa dông xu hướng gia tăng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trên ½ diện tích khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm