Nâng mức chuẩn nghèo thành phố lên 16 triệu đồng

(PLO) UBND TPHCM vừa ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 24-1.

Theo đó, hộ nghèo thành phố là những hộ dân thường trú và tạm trú KT3 có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống (quy định hiện hành là 12 triệu đồng) không phân biệt nội thành và ngoại thành. Hộ cận nghèo là những hộ dân có mức thu nhập bình quân từ trên 16 triệu đồng đến 21 triệu đồng/người/năm. Mức chuẩn này được áp dụng từ ngày 1-1-2014, là căn cứ để thực hiện các chính sách kinh tế, an sinh xã hội và các chính sách khác đối với hộ nghèo và cận nghèo thành phố.

Cùng ngày, UBND TPHCM cũng ban hành quyết định về Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 với nhiều chình sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai thực hiện trong giai đoạn này. Đó là chính sách miễn 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên hộ nghèo, kể cả học phí hai buổi (hộ cận nghèo được hỗ trợ 50%). Hỗ trợ 15% chi trả chi phí khám chữa bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chạy thận nhân tạo, 100% phí mua BHYT cho hộ nghèo...

ĐL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.