Năm 2025, các trạm trung chuyển rác ở TP.HCM phải được làm kín để tránh ô nhiễm

(PLO)- UBND TP Thủ Đức và một số quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đang triển khai đầu tư 16 trạm trung chuyển rác sử dụng công nghệ ép rác kín và trang bị đầy đủ hệ thống xử lý môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở TN&MT TP.HCM vừa có báo cáo sơ kết kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ đồ án quy hoạch xử lý rác trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trạm trung chuyển rác ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: NC

Một trạm trung chuyển rác ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: NC

Liên quan công tác đầu tư trạm trung chuyển (TTC) rác, UBND TP.HCM đã ban hành định hướng quy hoạch mạng lưới TTC trên địa TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và giao cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện giải tỏa các trạm gây ô nhiễm môi trường và cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các trạm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Về yêu cầu kỹ thuật, từ năm 2025 trở về sau, tất cả TTC của TP được xây dựng với khu vực tiếp nhận rác thải và khu vực đậu chờ phương tiện được thiết kế kín hoàn toàn. Đồng thời phải sử dụng công nghệ ép rác kín và trang bị đầy đủ hệ thống xử lý môi trường.

Các TTC phải đảm bảo kết nối đồng bộ, tiếp nhận các loại phương tiện thu gom tại nguồn. Bên cạnh đó, các trạm này phải có khả năng phục vụ, tiếp nhận rác thải sinh hoạt và các loại rác thải khác của hộ gia đình như rác cồng kềnh, rác thải xây dựng, rác thải nguy hại và được trang bị các hệ thống hiện đại khác như: hệ thống camera, hệ thống phần mềm theo dõi khối lượng chất thải tiếp nhận tại trạm, chất lượng môi trường của trạm.

Theo thống kê, hiện nay UBND TP Thủ Đức và một số quận, huyện đang triển khai đầu tư 16 trạm trung chuyển.

Trong đó, hai TTC đã hoàn thành xây dựng, vận hành; một TTC đang xây dựng; hai TTC đang thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và 11 TTC đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thủ tục giao đất, đăng ký vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm