Chuyên gia Trung Quốc:

Mỹ sẽ tìm cách ngăn TQ-Philippines tập trận chung

(PLO)- Tổng thống Rodrigo Duterte đã bày tỏ mong muốn tổ chức tập trận chung giữa Philippines và Trung Quốc, các chuyên gia từ hai nước tiết lộ với tờ Thời Báo Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).

Theo các nhà phân tích, việc ông Duterte đẩy mạnh thắt chặt quan hệ quốc phòng với hải quân Trung Quốc nằm trong chiến lược giảm sự lệ thuộc về quân sự của Philippines đối với Mỹ, đồng thời mở rộng quan hệ với các cường quốc trong khu vực.

Trả lời tờ SCMP, Quyền Ngoại trưởng Philippines ông Enrique Manalo ngày 7-5 cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chủ động xem xét phát triển mạnh các mối quan hệ, cụ thể như hợp tác quốc phòng, với Trung Quốc. Các quan chức quốc phòng hai nước thường xuyên gặp gỡ. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước hiện rất tốt, cũng như các vấn đề an ninh như chống khủng bố và chống tội phạm xuyên quốc gia”.

Quan hệ Trung Quốc - Phillippines đã được hâm nóng trở lại dưới thời Tổng thống Duterte, đặc biệt khi ông cam kết sẵn sàng gác lại các tranh chấp biển Đông sang một bên và theo đuổi các mục tiêu hợp tác phát triển kinh tế.

Phát biểu ngày 1-5, ông Duterte cũng để ngỏ khả năng tiến hành tập trận chung với Trung Quốc trong các vùng biển có cướp biển hoành hành gần đảo Mindanao. Ông cũng từng yêu cầu Trung Quốc điều tàu tuần tra đến khu vực hỗ trợ đối phó các phần tử khủng bố thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở biển Sulu. Tuy nhiên, việc mở rộng hợp tác kinh tế sang hợp tác quốc phòng vẫn vấp phải nhiều thách thức lớn.

Ông Duterte (phải) thăm tàu chiến Trung Quốc viếng thăm Davao (Philippines) ngày 1-5. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Clarita Carlos, chuyên gia về các vấn đề quốc tế thuộc ĐH Philippines, hiện hai nước vẫn chưa ký được Thỏa thuận viếng thăm các lực lượng vũ trang. Điều này ngăn cản khả năng tiến hành một cuộc tập trận chung song phương. Hiện Philippines chỉ mới ký kết thỏa thuận này với Mỹ và Úc.

Bà Clarita Carlos cho rằng ông Duterte chỉ cần đệ trình lên Thượng viện yêu cầu thông qua một thỏa thuận tương tự là sẽ mở đường được cho hợp tác song phương quân sự và quốc phòng cao hơn.

“Ông ấy nắm cả Hạ viện và Thượng viện, và đang có mức độ ủng hộ cao. Vậy nên ông sẽ dễ dàng gom đủ phiếu thuận và thỏa thuận có thể dễ dàng được thông qua” - bà Carlos cho biết.

Một chuyên gia giấu tên của Văn phòng Nghiên cứu Chiến lược Hải quân -trực thuộc Hải quân Philippines, cũng cho rằng Manila và Bắc Kinh cần ký một thỏa thuận có đề cập đến hoạt động tập trận thì mới có cơ sở để tiến hành trong tương lai.

“Vẫn còn nhiều cân nhắc cần được thảo luận và soạn thảo chi tiết giữa hai nước, chẳng hạn như về địa điểm và các loại hình huấn luyện hoặc hoạt động chung” - chuyên gia hải quân Philippines trả lời tờ SCMP.

Ông Duterte (phải) trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh và làm việc cùng Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tháng 10-2016. Ảnh: The New York Times

Việc Manila và Bắc Kinh thúc đẩy ký kết thỏa thuận tập trận cũng chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở từ Mỹ, ông Zhou Chenming - chuyên gia quân sự Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng (Trung Quốc) cho biết.

“Hệ thống quân sự của Philippines liên kết rất chặt chẽ với Mỹ. Không loại trừ khả năng Trung Quốc có thể dựa vào tập trận để tìm hiểu tần số radio, loại tín hiệu và phương thức liên lạc của quân đội Mỹ. Điều này có thể trở thành lý do để Mỹ tăng sức ép lên Trung Quốc và khiến cho các hoạt động tập trận chung không thể được tiến hành” – ông Zhou cho biết.

Ông Zhou cũng cho rằng việc Trung Quốc và Philippines tiến hành tập trận chung chỉ là vấn đề thời gian. Hai nước có thể sẽ bắt đầu với các hoạt động tập trận chung “phi truyền thống” như chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.