Mỹ phát kiến công nghệ kính ngắm mới

Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ tại Sandia đã phát kiến công nghệ kính ngắm có khả năng tự thay đổi tiêu cự trang bị trên súng trường tấn công RAZAR. 

Theo tuyên bố của đại diện phòng thí nghiệm trên, kính ngắm mới có thể thay đổi tiêu cự phóng đại mục tiêu bằng nút bấm ngoài thay vì xạ thủ phải xoay thủ công trên ống kính ngắm như các dòng thế hệ cũ.

Không giống như các ống kính ngắm thế hệ cũ, kính ngắm mới có thể thay đổi vị trí thấu kính trong theo trục dọc để thay đổi tiêu cự ngắm mà chiều dài của toàn bộ ống kính vẫn giữ nguyên. Điểm đặc biệt là thấu kính của kính ngắm mới được làm bằng nhựa được xử lý đặc biệt đặt trong môi trường chất lỏng. Việc thay đổi tiêu cự được thực hiện bằng cách thay đổi độ cong của thấu kính nhờ tác động áp lực chất lỏng thông qua tín hiệu điện.

Kính ngắm thế hệ mới trang bị trên súng trường RAZAR.

Kính ngắm thế hệ mới trang bị trên súng trường RAZAR.

Việc thay đổi độ cong của thấu kính được thực hiện mô phỏng theo nguyên tắc thay đổi góc nhìn của mắt người. Nhờ đó, tốc độ thay đổi tiêu cự của kính ngắm mới chỉ khoảng 250ms (mini-giây). Ngoài ra, việc thay đổi tiêu cự bằng cách thay đổi độ cong của thấu kính cũng giúp hình ảnh thu được của kính ngắm mới có chất lượng cao hơn.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống kính ngắm mới hoạt động chỉ là 2 viên pin AA và thiết bị điều kiện thay đổi tiêu cự có thể đặt ở bất kỳ đâu để thuận tiện cho hoạt động bắn của xạ thủ.

Ngoài áp dụng trong lĩnh vực quân sự, trong tương lai, Phòng thí nghiệm ở Sandia dự kiến áp dụng công nghệ mới trong ống nhòm, dụng cụ quang học y tế, điện thoại di động và phụ kiện cho súng săn.

Mỹ bắt đầu phát triển công nghệ kính ngắm thích nghi với mắt người từ năm 2006. Theo yêu cầu của Lầu Năm góc, kính ngắm mới phải nhẹ, chính xác và có độ tin cậy cao hơn so kính ngắm hiện tại. Ngoài ra, kính ngắm mới cũng có khả năng tự động thay đổi tiêu cự theo góc nhìn của xạ thủ.

Theo Tuấn Sơn (QĐND / Lenta)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm