Mỹ có thể cân nhắc lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu

Ngày 8/4, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Derek Chollet cho biết việc Nga sáp nhập Crimea có thể khiến Mỹ xem xét lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, vốn đã được giảm đi một cách đều đặn kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Mỹ có thể cân nhắc lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu ảnh 1Một số đơn vị Mỹ triển khai tại Rumani ngay sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine. (Ảnh: channelstv.com)

Ông Chollet nói: "Trong khi chúng tôi không tìm cách đối đầu với Nga, những hành động của nước này tại châu Âu và khu vực Á – Âu có thể đòi hỏi Mỹ phải xem xét lại việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu và cần có các hoạt động triển khai, diễn tập và huấn luyện trong tương lai ở khu vực này.”

Hiện có khoảng 67.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu lục địa, trong đó phần lớn được triển khai ở Đức (40.000), Italy (11.000) và Anh (9.500). Lúc đỉnh cao khi Liên Xô trước đây tan rã vào năm 1991, Mỹ từng có 285.000 quân tại châu Âu./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm