Muôn kiểu chằng chống nhà của người dân vùng gần tâm bão số 13

Muôn kiểu chằng chống nhà của người dân vùng gần tâm bão số 13

(PLO)- Đến 13 giờ ngày 6-11, các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk cơ bản di dời dân xong, người dân được đưa đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu tuyệt đối không để người dân nào ở trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản sau 12 giờ ngày hôm nay, 6-11.
_MG_0772.jpg
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến nay cơ bản tất cả ngư dân đã rời lồng bè lên đất liền. Cơ quan chức năng đang cho rà soát, kiểm tra lần cuối, tránh tình trạng người dân cố tình ở lại trên các lồng bè để trông coi tài sản khi bão vào.
_MG_0780.jpg
Trên bờ, các địa phương ven biển của tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương di dời người dân vào các điểm tránh trú an toàn.
_MG_0786.jpg
Ghi nhận của PLO, tại các phường Sông Cầu, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, người dân ven biển đã được di dời vào nhà tránh trú an toàn. Đồ đạc, nhà cửa đã được gia cố, chằng néo trước khi chủ nhà rời đi.
_MG_0820.jpg
Anh Phạm Anh Tùng, tổ trật tự an ninh cơ sở thuộc Tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, cho biết lãnh đạo phường chỉ đạo đi từng nhà, gõ từng căn để đưa người dân khu vực ven biển vào các nơi tránh trú.
_MG_0835.jpg
Một số người dân tranh thủ gia cố thêm mái nhà để an toàn khi bão số 13 đổ bộ.
_MG_0800.jpg
Những thùng nhựa được tận dụng để gia cố mái nhà.
_MG_0759.jpg
_MG_0763.jpg
Đến 13 giờ 30, đa phần người dân ven biển ở phường Sông Cầu, xã Xuân Cảnh, đã di dời đến nơi an toàn.
_MG_0854.jpg
Những căn nhà khóa kín cửa khi chủ đi sơ tán trước bão số 13.
_MG_0823.jpg
"Sau 12 giờ ngày 6-11, nếu hộ dân nào ở vùng xung yếu chưa di dời đề nghị các lực lượng cưỡng chế. Không để dân ở các vùng ven biển khi bão đổ bộ vào đêm 6-11" - ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu.
_MG_0747.jpg
Lực lượng chức năng phường Sông Cầu đưa một cụ già đến nơi tránh trú an toàn.
z7194897495674_b60b8c14c7e0872f673465f8b0d9e29f.jpg
Trong ngày 6-11, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trực tiếp đến các vùng ven biển ở phường Sông Cầu và xã Xuân Cảnh kiểm tra công tác di dời dân.
z7194897511020_2b0a0a2cd531728cfd108005e3f17c6e.jpg
Ông Huy đến kiểm tra, vận động những người còn ở lại di dời đến nơi an toàn.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.