Mực ống khổng lồ lại sa lưới ở Nhật

Một con mực ống có chiều dài hơn ba mét mới được phát hiện ở Nhật Bản, không lâu sau khi một con mực khổng lồ khác được đưa lên bờ.
Untitled-1-2760-1390537142.jpg

Con mực dài 3,3 m được phát hiện ở Nhật Bản hôm 20/1. Ảnh chụp từ video

Telegraph cho hay, con mực khổng lồ được phát hiện ở bờ biển thuộc tỉnh Tottori, phía tây Nhật Bản. Con mực ống có chiều dài 3,3 m và nặng gần 100 kg vẫn còn sống khi được nhìn thấy bên trong lưới đánh cá.

Hiệp hội đánh bắt cá tỉnh Tottori cho biết họ phát hiện con mực ống vào tối 20/1 khi đang giăng lưới bắt cá bẹt và cua. Con mực chết trước khi được đưa lên bờ một ngày sau đó.

Theo các chuyên của Bảo tàng Tự nhiên San'in Kaigan ở Tottori, con mực có thể đạt chiều dài gần 8 m nếu như các xúc tu của nó còn nguyên vẹn. Khi được phát hiện, hai xúc tu dài nhất của nó đã mất.

Các chuyên gia cho biết, hàm lượng ammonium có trong con mực ống khiến nó có mùi vị không dễ chịu và khó có thể ăn được. Con mực khổng lồ này sẽ được bảo quản để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Mực ống khổng lồ thường sống ở độ sau khoảng 300-1.200 m so với mực nước biển. Tuy nhiên con mực khổng lồ này được phát hiện ở độ sâu 240 m.

Trong một bài phỏng vấn với kênh truyền hình NTV, một nhà nghiên cứu có tên là Toshifumi Wada cho biết mực ống khổng lồ rất hiếm khi được phát hiện trong khi kéo lưới đánh cá.

Tuy nhiên, đây là một trong nhiều trường hợp phát hiện mực ống khổng lồ ở Nhật Bản trong thời gian qua. Một con mực ống khổng lồ có chiều dài 4 m được các ngư dân phát hiện ngoài khơi đảo Sadogashima, tỉnh Niigata, hôm 8/1.

Theo Thùy Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.