Mourinho tiết lộ lý do từ chối làm thầy Rooney, Gerrard

Chiến lược gia người Bồ đã đăng đàn chia sẻ lý do khiến ông từ chối cơ hội trở thành HLV trưởng ĐT Anh hồi năm 2007.

Không thể phủ nhận tài năng cầm quân của HLV Jose Mourinho bởi nó đã được chứng tỏ từ Bồ Đào Nha tới Anh, rồi Italia hay Tây Ban Nha. Tuy vậy, chiến lược gia người Bồ lại chưa một lần được thử sức trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia.

Thực tế, ông đã có cơ hội trở thành HLV đội tuyển Anh vào tháng 9 năm 2007. Cụ thể, sau khi chia tay Chelsea, Mourinho đã nhận được lời mời từ phía FA cho chiếc ghế nóng của ĐT Anh, vị trí lúc ấy đang thuộc về Steve McLaren.

Tuy nhiên, Jose Mourinho đã từ chối sau khi nhận được lời khuyên từ người vợ của mình, bà Matilde. Theo bà Matilde, Mourinho không thể chờ đợi 2 năm chỉ để đá chơi vài trận nhỏ lẻ với những đội bóng như San Marino hay Kazakhstan. Mourinho cũng công nhận điều đó và đã từ chối FA.

“Vợ tôi đã nói đúng! Dẫn dắt ĐTQG là quyết định vẫn còn quá sớm với tôi. Tôi thích công việc ngày qua ngày. Tôi thích áp lực đến từ những trận đấu liên tục, từ những buổi tập, những trận đấu, những chuyến hành quân xa nhà hay sự cạnh tranh”, HLV Jose Mourinho chia sẻ.

“Tôi còn nhớ khá rõ một kỉ niệm khi đang xem trận giao hữu giữa ĐT Pháp và Anh ở Paris. Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ về đội hình và lối chơi thì vợ tôi bất ngờ tới và nói ‘Khi nào anh sẽ dẫn dắt ĐTQG?’. Tôi trả lời rằng ‘À, có thể là trong 2 tháng tới’. Vợ tôi lập tức khuyên tôi bỏ ngay ý nghĩ đó và cho rằng công việc này chỉ thích hợp với tôi trong vòng 20 năm nữa”, chiến lược gia người Bồ nói thêm.

Sau khi từ chối ĐT Anh, Jose Mourinho đã chuyển sang Serie A dẫn dắt Inter Milan, nơi mà ông đã giành cú ăn 3 lịch sử vào năm 2010. Kể từ đó tới nay, Special One vẫn chưa có ý định trở thành HLV đội tuyển quốc gia, kể cả khi nhận được lời mời từ LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Theo Phương Minh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.