Mourinho đấu Conte: Đâu mới là vàng thật?

(PL)- Vòng 33 Premier League đáng chú ý là trận MU đối đầu Chelsea lúc 22 giờ ngày 16-4. Một cặp đấu kỳ phùng nay lại nóng hơn bởi tính cách hai nhà cầm quân.

Chelsea dưới tay HLV Conte đang ổn định dẫn đầu giải hơn Tottenham xếp nhì 7 điểm và hơn MU xếp thứ năm đến 18 điểm. Họ sẽ hành quân đến sân Old Trafford trong thế kèo trên.

Không còn ý nghĩa của trận chung kết như các mùa trước nhưng cuộc đối đầu giữa hai sắc đỏ và xanh lại thêm ông Mourinho từng ôm hận với dàn sao Chelsea khiến trận đấu rất đáng xem.

MU mới 57 so với Chelsea 75 và MU cũng thua Man. City 4 điểm rất khó tranh suất vé vớt Champions League nhưng những trận với Chelsea, với họ và đặc biệt là với ông Mourinho thì đây còn là trận đấu danh dự.

Dù ông Mourinho của MU tuyên bố đây chỉ là một trận như mọi trận khác thôi nhưng chắc chắn đó chỉ là cách nói của một kẻ yếu thế dù đá sân nhà và khả năng kiếm một suất Champions League vẫn còn rất mong manh.

Cuộc đối đầu giữa MU và Chelsea luôn nóng, đặc biệt khi dẫn dắt hai đội là Mourinho và Conte. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Mourinho không thù hằn gì với HLV Conte nhưng một khi ông rời Chelsea trong tư thế đội bóng này tan nát rồi sau đó HLV Conte về thì Chelsea lại lên như diều khiến ông Mourinho rất “nhột”.

Biết được điều đó, HLV Conte luôn cẩn trọng nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung chơi bóng trên sân Old Trafford chớ vội rơi vào tâm lý tự mãn sau khi hai trụ cột Hazard và Kante vừa lọt vào danh sách sáu cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Xét về tính truyền thống lẫn uy tín có sẵn của đôi bên, hai đội vẫn có tư tưởng không thể để thua trong cuộc đối đầu đỉnh cao này. Nhất là Chelsea đã bất bại trước MU 12 trận gần đây trong đó có trận lượt đi mùa này đã thắng lớn 4-0 rồi 1-0 tranh tứ kết Cúp FA hồi tháng 3. Bây giờ với sự trở lại của hậu vệ Moses sau chấn thương, họ lại có được lực lượng đầy đủ cộng thêm trung vệ đội trưởng Terry sẵn sàng được tung vào khi cần thiết.

Rõ ràng dưới tay ông thầy mới Conte là chuyên gia chiến thuật sâu sắc thuộc trường phái catenaccio của bóng đá Ý, ông Mourinho có vẻ lép vế hơn. Nhất là Chelsea thời Conte thì hàng thủ và tuyến tiền vệ đã được củng cố lại vững chắc hơn làm bệ phóng cho hàng công sắc bén và hiệu quả với Diego Costa 17 bàn, Hazard 14 bàn và Pedro bảy bàn.

Đã vậy, Chelsea không được dự cả Champions League lẫn Europa League nên thể lực của cầu thủ bảo đảm và tập trung cho những trận cầu quyết định như đấu với kỳ phùng MU. Họ được nghỉ ngơi, sung sức hơn nên vừa qua đã toàn thắng 13 trận liên tục.

Ngược lại, MU ngoài lợi thế được khán giả nhà ủng hộ thì nhìn chung gặp khá nhiều bất lợi bởi tình hình chấn thương khi mất hai hậu vệ Smalling, Jones và tiền vệ Mata trong khi đội trưởng Rooney, thủ môn De Gea, hậu vệ As. Young chỉ vừa mới bình phục.

Như vậy hàng thủ MU tạm yên tâm song thế công quả thật không tương xứng khi dựa quá nhiều vào một Ibrahimovic với 17 bàn thắng. Bên cạnh đó cũng còn tân binh Mkhitaryan chín bàn và cầu thủ đắt giá nhất thế giới Pogba thì vẫn lu mờ, chưa xứng với giá trị chuyển nhượng.

Những trục trặc trên khiến MU mùa này chỉ ghi được 46 bàn nằm trong tốp bảy đội tệ nhất Premier League khiến tiền vệ kỳ cựu Carrick phải lên tiếng chỉ trích hàng tiền đạo “thiếu trách nhiệm” sau trận bị Anderlecht cầm chân 1-1 ở Europa League!

Đáng lo hơn là mặt tinh thần mà chính ông Mourinho cũng bực mình phê học trò trận này đá như giao hữu vậy!

Dù sao MU cũng đang giữ thành tích 21 trận bất bại, trong đó sân nhà thủ hòa chín trận trước các đối thủ mạnh.

Hòa đã là một thành công của MU nhưng chắc chắn Chelsea sẽ không có chủ trương tìm 1 điểm trên sân Old Trafford.

Mourinho lại chọc ngoáy Chelsea

Mourinho đấu Conte: Đâu mới là vàng thật? ảnh 2

Vẫn còn cay cú Chelsea nên trước trận đại chiến, ông Mourinho tiếp tục khiêu khích đội bóng cũ: “Các đội bóng sợ thua khi tới Old Trafford và Chelsea cũng thế. Chelsea có định hướng lối chơi rõ ràng. Họ trung thành với định hướng đấy và đang thực hiện rất tốt. Không nhiều đội tổ chức phòng ngự với cả 11 người. Tôi nhấn mạnh là họ phòng ngự với 11 người. Tôi rất ngạc nhiên với cách chơi của Chelsea với kiểu phòng ngự ấn tượng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.