Một mất, mười ngờ

(PL)- Có tin nội bộ B. Bình Dương đóng cửa xử phạt treo găng thủ môn Tấn Trường vô thời hạn vì sai lầm không đáng có trong trận thua Ceres Negros (Philippines) 1-3 ở đấu trường AFC Cup. 

Mặc dù HLV thủ môn Trần Minh Quang nhận định Tấn Trường mất tập trung “chứ không có gì khác” nhưng lãnh đội vẫn xử lý nghiêm khắc để răn đe người trong cuộc và xoa dịu dư luận.

Cũng có tin VFF sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan an ninh không chỉ ở các trận đấu V-League mà còn theo dõi kỹ tại những giải quốc tế như AFC Cup lẫn giải trẻ như U-19 quốc gia.

Bóng đá Việt Nam từng đánh cắp rất nhiều niềm tin của giới hâm mộ qua một số vụ tiêu cực động trời cứ ngỡ sẽ không còn thì nay có dấu hiệu trở lại. Đáng sợ hơn, ngay cả cầu thủ trẻ cũng nhiễm thói xấu thi đấu thiếu tích cực mà nguyên Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng gọi là lừa dối người hâm mộ.

Nếu án được thực thi thì có thể nói sự nghiệp thủ môn đã khép lại vĩnh viễn với thủ môn Tấn Trường. Ảnh: XUÂN HUY

Như đội trẻ Phú Yên đã diễn rất lộ khi không chịu tổ chức tấn công đội Hà Nội mà ông thầy của họ bao biện rằng để hạn chế bàn thua vì cầu thủ đuối sức (!?). Nó phản cảm đến nỗi VFF bất đắc dĩ phải ra công văn khuyến cáo dù hoàn toàn có thể phải xử phạt nặng hơn để làm gương. Nguy hiểm hơn là tư tưởng tiêu cực ấy đang tiêm nhiễm vào đầu óc còn non nớt của cầu thủ nhỏ, về lâu dài sẽ gặp tác hại lớn nếu không nghiêm khắc với họ từ thuở còn thơ.

Tất cả biểu hiện mất tập trung, thiếu tích cực trong thi đấu cũng thường thấy trong bóng đá nhưng với làng bóng Việt Nam là không đơn giản, vì quá khứ từng có nhiều sự cố gây hẫng hụt niềm tin. Nó xuất phát từ tâm lý một mất, mười ngờ mà chỉ khi cơ quan điều tra vào cuộc quyết liệt tìm ra sự thật mới vỡ lẽ không như bao biện và dung dưỡng cho thói hư tật xấu của cầu thủ.

Cuộc chiến trả lại lòng tin cho người yêu bóng đá còn dai dẳng bởi những biểu hiện tiêu cực lộ liễu không chắc bởi lý do chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.