Một kèm một, bồi dưỡng bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng đặc biệt khó khăn

(PLO)- 40 bác sĩ trẻ đang được Đại học Y Hà Nội bồi dưỡng chuyên khoa I để đưa về các huyện đặc biệt khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học Y Hà Nội hôm qua, 26-7, đã khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa I cho bệnh viện tuyến huyện thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. 40 bác sĩ trẻ trong lớp này sẽ tham gia khóa học kéo dài 24 tháng liên tục với hình thức một thầy kèm một trò, cầm tay chỉ việc.

Các bác sĩ này được đào tạo, bồi dưỡng 9 chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Nội, Ngoại, Nhi, Xét nghiệm, Sản, và Truyền nhiễm.

Sau khi chương trình học kết thúc, các bác sĩ sẽ công tác tối thiểu 5 năm tại 22 huyện nghèo thuộc 4 tỉnh Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Giang và Sơn La – nơi đã cử đi đào tạo.

Tiếp tục mở lớp chuyên khoa I đào tạo bác sĩ trẻ, đưa về ý tế tuyến huyện ở các vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Tiếp tục mở lớp chuyên khoa I đào tạo bác sĩ trẻ, đưa về ý tế tuyến huyện ở các vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Theo thông tin được chia sẻ tại Lễ khai giảng, số bác sĩ trẻ này gồm 25 người vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên, 14 đến từ Đại học Y Dược Thái Bình và 1 từ Đại học Y Dược Hải Phòng. Mặt bằng kiến thức giữa các bác sĩ khác nhau, thuộc các dân tộc khác nhau, do vậy Đại học Y Hà Nội đã điều chỉnh kế hoạch và chương trình đào tạo sao cho phù hợp với học viên.

Đây là hoạt động thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo, theo Quyết định 585 của Bộ Y tế năm 2013, có sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Tiến sĩ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia cho biết: “Dự án là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở địa phương”.

Từ năm 2021 đến nay, với các nguồn xã hội hóa, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã mở 5 lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I cho 184 bác sỹ trẻ tình nguyện tại 110 huyện khó khăn, biên giới, hải đảo thuộc 34 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nam bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.