Một doanh nghiệp thưởng tết 133 triệu cho người lao động

(PLO)- Một doanh nghiệp ở Hải Phòng thưởng tết cho người lao động 133 triệu đồng, nhưng có doanh nghiệp chỉ thưởng 30 ngàn đồng.

Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương, thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn.

Qua báo cáo của 4.226 doanh nghiệp, mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu ở mức bình quân 5,9 triệu đồng/người, bằng 45% so với năm 2020.

Trong đó, Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm (doanh nghiệp dân doanh), chi thưởng cho người lao động ở mức cao nhất là 133 triệu đồng. Đứng thứ hai là Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ với mức thưởng 47 triệu đồng, tiếp sau là Công ty cổ phần Vận tải Traco với mức thưởng 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp chi thưởng tết Nguyên đán thấp, ở mức 100 ngàn đồng/người.

Về tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 360 ngàn đồng/người, bằng 96% so với năm 2020. Trong đó, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đứng đầu về chi thưởng cho người lao động, với mức 45 triệu đồng.

Cạnh đó, cũng có một số doanh nghiệp chi thưởng tết thấp, ở mức 30-50 ngàn đồng/người.

Sở LĐ-TB&XH thành phố Hải Phòng cho rằng, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, các doanh nghiệp đã phải gồng mình đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Đa số doanh nghiệp gặp khủng hoảng dẫn đến việc chi thưởng Tết cho người lao động thấp hơn nhiều so với năm 2020.

Về tiền lương năm 2020, Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng cho biết bình quân tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là 7.350.000 đồng/người/tháng, giảm 6,4% so với năm 2019.

Trong đó, các loại hình doanh nghiệp có mức giảm tiền lương bình quân dao động từ 1,5% cho đến 14,1%. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện, nghiêm trọng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn và làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tác động trực tiếp đến đa số các ngành nghề.

Theo Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), quy định của pháp luật lao động thì tiền lương, thưởng do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận. Trong đó, tiền thưởng chủ yếu phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Pháp luật lao động không quy định chế độ bắt buộc thưởng tết đối với người lao động.

Đau đầu với thưởng tết
Đau đầu với thưởng tết
(PLO)- Do khó khăn nên số công nhân, người lao động có nhu cầu về quê ăn tết năm nay ít hơn so với các năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.