Một ca ung thư chi phí tốn hàng trăm triệu đồng

(PL)- TS-BS Phạm Xuân Dũng, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết như trên tại Hội thảo bảo hiểm ung thư tại Việt Nam, thu hẹp khoảng cách từ sáng kiến đến việc tiếp cận điều trị ung thư diễn ra vào ngày 22-5 tại Sở Y tế TP.HCM.

Theo TS-BS Dũng, điều trị ung thư có ba phương pháp: Phẫu thuật, hóa trị, xạ trị nhưng mỗi năm ứng dụng kỹ thuật, thuốc, phương pháp mới… khiến chi phí tăng lên. Hiện trung bình một ca ung thư tốn đến vài trăm triệu đồng cho mỗi đợt điều trị. Thí dụ, với ung thư vú giai đoạn sớm đã phải tốn 650-700 triệu đồng. Ung thư gan giai đoạn cuối lên đến 800 triệu đồng vì nó chỉ có một loại thuốc thuộc nhóm thuốc mới. Thấp nhất là điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm cũng phải tốn đến 75 triệu đồng. Tại BV Ung bướu, 78% bệnh nhân nội trú và 68% bệnh nhân ngoại trú có BHYT. 76% tổng thu viện phí là BHYT chi trả.

Theo TS-BS Dũng, năm 2009, tại Mỹ tổng số chi cho ung thư là 210 tỉ USD. Điều này cho thấy ung thư là gánh nặng không chỉ cho cá nhân mà là quốc gia, phần lớn là các nước đang phát triển. Nhưng ai chi trả cho bệnh nhân mới là điều quan trọng. Do vậy BHYT sẽ đóng vai trò quan trọng, chủ yếu nhưng không phải là duy nhất. TS-BS Dũng kiến nghị BHYT phải đảm bảo quyền lợi điều trị bệnh nhân, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và thanh toán thuận lợi.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.