(PL)- “Tại Việt Nam, tỉ lệ phụ nữ hút thuốc khoảng 2% nhưng tỉ lệ phụ nữ mắc bệnh ung thư phổi lại cao, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung và ung thư vú”.
Kết quả một nghiên cứu mới, vừa được công bố trên tạp chí Journal of the National Cancer Institute (Viện Ung thư Quốc gia Mỹ) cho thấy, những người dành phần lớn thời gian ngồi trong ngày như cánh tài xế, nhân viên văn phòng hoặc chỉ đơn giản là để xem tivi, có thể đối diện với sự gia tăng nguy cơ mắc phải một số thể ung thư.
(PL)- TS-BS Phạm Xuân Dũng, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết như trên tại Hội thảo bảo hiểm ung thư tại Việt Nam, thu hẹp khoảng cách từ sáng kiến đến việc tiếp cận điều trị ung thư diễn ra vào ngày 22-5 tại Sở Y tế TP.HCM.
Hai hội thảo khoa học “Sàng lọc ung thư cổ tử cung (UTCTC) và tầm quan trọng của xét nghiệm HPV” vừa được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia y tế trong và ngoài nước.
(PL)- ThS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ, cho biết như trên tại buổi Thảo luận cập nhật thông tin về ung thư cổ tử cung (UTCTC) và tầm quan trọng của xét nghiệm HPV (Human Papiloma virus) trong sàng lọc UTCTC do Cục Báo chí Cơ quan đại diện phía Nam và Roche Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 22-4.