Mong thuốc thử đủ liều

(PL)- Sau bốn ngày tập luyện tại Trung tâm Thể thao Paju (Hàn Quốc), thầy trò Hữu Thắng có trận giao hữu đầu tiên gặp CLB Seoul.

Vào lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) ngày 20-10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận cọ xát gặp đội Seoul. Theo thông tin do VFF nhận được thì đây là CLB thuộc tốp các đội mạnh nhất giải K-League (vô địch quốc gia) của Hàn Quốc.

Đội bóng Seoul hồi đầu năm ngoái từng đánh bại Hà Nội T&T 7-0 ở vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League. Họ đúng là một đối thủ quá nặng ký với bóng đá Việt Nam bởi sự vượt trội tại giải đấu của họ với năm lần vô địch K-League và hai lần giành ngôi á quân AFC Champions League.

Duy có điều Seoul trong cuộc gặp gỡ đội tuyển Việt Nam chắc chắn không tung ra đội hình mạnh nhất. Đơn giản trước đó một ngày (19-10), Seoul phải chơi trận bán kết lượt về AFC Champions League gặp Jeonbuk nên sẽ phải dùng đội hình hai đá xã giao với học trò HLV Hữu Thắng.

CLB Seoul trong một trận thi đấu giao hữu với MU. Seoul là “quân xanh” đầu tiên của thầy trò HLV Hữu Thắng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, Seoul vẫn được VFF đánh giá là thuốc thử mạnh nhất với đội tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn ở Hàn Quốc. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cho biết ông không đặt nặng chuyện thắng thua ở các trận giao hữu mà chủ yếu là thử nghiệm và hoàn chỉnh đội hình cho đấu trường chính AFF Cup.

HLV Hữu Thắng trong đợt huấn luyện cho học trò ở xứ lạnh, bên cạnh việc hoàn thiện các hệ thống chiến thuật còn giúp họ tích lũy thật tốt nền thể lực cho mật độ thi đấu dày ở AFF Cup (ba trận với mật độ ba ngày/trận). Ông cũng mong muốn các học trò phải đối diện các loại đối tượng quân xanh khác nhau càng mạnh càng tốt để rút ra nhiều bài học quý. HLV Hữu Thắng cho biết: “Càng gặp các đội bóng mạnh, đội tuyển Việt Nam càng có cơ hội thể nghiệm đội hình và rút ra nhiều kinh nghiệm”.

Tiếc cho HLV Hữu Thắng thiếu sự chủ động trong việc chọn lựa các đối thủ đấu tập mà hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ với LĐBĐ Hàn Quốc bố trí bao nhiêu trận và đối thủ nào theo kiểu có gì “dùng” nấy. Chính bởi sự phụ thuộc ấy dẫn đến một số thay đổi như ở hai trận giao hữu sau đó gặp ĐH Jeonju hay trận cuối mới xác định quân xanh là CLB Pocheon vừa đá xong K-League 3.

Hy vọng các đối thủ trong chuyến tập huấn của đội tuyển Việt Nam đủ mạnh và chịu chơi thật để giúp học trò Hữu Thắng biết mình đang ở đâu, hơn là miễn cưỡng ra sân đá xã giao làm vui lòng khách.

Tin vui cho đội tuyển ở Trung tâm Huấn luyện Paju là các trường hợp chấn thương đều có thể ra sân tập nhẹ. Huy Hùng và Đình Hoàng bị chấn thương từ trước khi sang Hàn Quốc tập huấn và luôn phải tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Martin Forkel. Nhờ sức trẻ và giáo án hồi phục chuyên biệt, cả hai đã trở lại tham gia thi đấu đối kháng.

Chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải cũng có dấu hiệu phục hồi nhanh. Sau hơn một tuần đi nạng, anh đã ra sân chạy nhẹ cùng đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam đá một trận giao hữu ở Cần Thơ

VFF vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận với ban tổ chức sân Cần Thơ về việc tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia tiếp CLB Avista Fukuoka (Nhật) đang đá giải J-League 1 vào ngày 12-11. Avista Fukuoka hiện đang ngụp lặn chống rớt hạng khi đứng 17/18 đội.

Trước đó, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đá trận giao hữu lượt về tiếp Indonesia vào ngày 9-11 (lượt đi hòa 2-2).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.