Mở rộng 17 tuyến đường trong khu tái định cư sân bay Long Thành

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch mở rộng 17 tuyến đường giao thông tại khu tái định cư sân bay Long Thành. 

Ngày 28-12, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với ba phân khu thuộc Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, diện tích hơn 280 ha phục vụ dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn tăng thêm khoảng 1.450 lô đất nhà ở riêng lẻ. Cùng với việc điều chỉnh số lô đất tái định cư, UBND tỉnh cũng quyết định điều chỉnh quy hoạch mở rộng 17 tuyến đường giao thông tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: VH 

Cụ thể, tuyến đường D12, D17 thuộc phân khu I sẽ bỏ dải phân cách giữa đường, mở rộng mặt đường từ 5m thành 12m. Tuyến đường thuộc phân khu III sẽ mở rộng mặt đường từ 5m thành 6m. Riêng tại phân khu II, mở rộng mặt đường từ 4m thành 6m. 

Trước đó, PLO.VN đã phản ánh, tháng 5-2021, nhiều hộ dân đã không đồng ý về việc một số tuyến đường giao thông tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có bề rộng mặt đường quá nhỏ.

Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, các đơn vị liên quan đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch, mở rộng các tuyến đường này. Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định điều chỉnh mở rộng 17 tuyến đường tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm