Kết thúc giải U-13 Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản

‘Mở mắt’ và học hỏi nhiều thứ từ bóng đá Nhật Bản

(PLO)- Giải U-13 quốc tế Việt Nam - Nhật Bản âm thầm diễn ra cùng với thành công của đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Ở sân chơi trẻ ấy, người Nhật đang giúp Việt Nam tìm những tài năng, ươm mầm những thế hệ nối tiếp chinh phục những mục tiêu cao hơn...

Chiều 16-12, giải bóng đá quốc tế trẻ khép lại với trận giao hữu của hai đội tuyển chọn Việt Nam - Nhật Bản với kết quả 3-1 nghiêng về đội khách. Trước đó giải U-13 đã kết thúc mà ba trong bốn đội U-13 của các CLB Nhật đều lần lượt xếp những vị trí cao nhất.

Tân Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng trao danh hiệu cá nhân cho cầu thủ Nhật.

Sau 21 trận toàn giải đá trong vòng ba ngày (từ ngày 14 đến 16-12), các trận bóng diễn ra theo kiểu “ngày hội bóng đá”, các em đá mỗi hiệp đấu 25 phút, mỗi ngày đá 2-3 trận…

Các trận đấu diễn ra rất căng và có chất lượng.

Có tổng cộng tám đội là U-13 của các CLB Việt Nam và Nhật gồm Hà Nội FC, TP.HCM-Lyon FC, Bình Phước FC và B. Bình Dương. Phía Nhật Bản có bốn đội gồm Kawasaki Frontole, Tokyu S Reyes, Hokkaido Consadole Sapporo và Kawasaki Select.

Tám đội chia hai bảng đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất nhì vào bán kết, các đội còn lại lần lượt tranh hạng ba, năm, bảy. Sau giải thì bốn CLB Nhật chọn ra một đội hình tiêu biểu đại diện U-13 Nhật. Tương tự, bốn đội trẻ Việt Nam chọn ra đội hình tiêu biểu U-13 Việt Nam đá giao hữu với U-13 Nhật.

Các em U-13 Việt Nam rất cần những cơ hội cọ xát với các bạn cùng tuổi Nhật.

Một trận đấu rất hay và giàu kịch tính. Dù U-13 Việt Nam là đội ghi bàn trước nhưng sau đó lợi thế sức bền, sức mạnh lẫn chiều cao, cân nặng cũng như được đào tạo bài bản, chỉn chu hơn nên các cầu thủ trẻ Nhật không khó ngược dòng thắng chung cuộc các bạn cùng tuổi Việt Nam 3-1 để trở thành nhà “siêu” vô địch.

Ở giải chính thức trước đó, bốn đại diện Nhật cũng chiếm ưu thế. Điều này là đã được dự báo trước, tuy cùng lứa U-13 nhưng bóng đá Nhật thì có đào tạo trẻ bài bản, khoa học cùng chế độ dinh dưỡng và các em cũng được vào trung tâm đào tạo sớm hơn nên họ đã hoàn toàn vượt trội so với các đội U-13 Việt Nam.

Đội tuyển U-13 Việt Nam vẫn có cá nhân đoạt danh hiệu ở trận U-13 Nhật - U-13 Việt Nam chiều 16-12.

Kết quả giải cụ thể như sau: Đội vô địch thuộc về Tokyu S Reyes; hạng nhì- Kawasaki Frontole; 3- Kokkaido Consadole Sapporo; 4- Hà Nội FC; 5- B. Bình Dương; 6- TP.HCM-Lyon FC; 7- Kawasaki Select; 8- Bình Phước FC.

Một chuỗi ngày lễ hội bóng đá vui vẻ và đầy bổ ích cho các em nhỏ chọn bóng đá làm nghề nghiệp của mình.

Các cầu thủ Nhật tỏ ra rất bản lĩnh và trưởng thành.

Cựu HLV Đặng Trần Chỉnh, Giám đốc đào tạo trẻ của CLB B. Bình Dương, nhận xét: “Có sự khác biệt rất lớn giữa các cháu Nhật Bản và Việt Nam. Lịch đấu dày đặc, các cháu Nhật thì càng đá càng sung còn các cháu U-13 Việt Nam thì lịch đấu quá dày làm các cháu… xuống sức và chịu không nổi. Có những giải như thế này là rất quý giá để các cháu học hỏi kinh nghiệm, “mở mắt ra nhìn” các bạn trẻ của những nền bóng đá có đào tạo trẻ tiên tiến như Nhật. Ngay cả các HLV làm trẻ của bóng đá Việt Nam cũng học hỏi được nhiều thứ…”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.