Miura và ‘thiết quân luật’

(PL)- Ông thầy người Nhật đưa ra nhiều quy định mới nhằm giúp các học trò tập trung tối đa cho chiến dịch vòng loại U-23 châu Á với các đối thủ mạnh để giành một suất vào vòng chung kết.
Không phải đến bây giờ HLV Miura mới có những quy định cụ thể với báo chí để tránh phiền nhiễu không đáng có lẫn không mất thời gian cho nhiều câu hỏi rất cũ. Ngay từ AFF Cup, ông Miura chỉ trao đổi thẳng thắn với truyền thông trước và sau mỗi trận đấu, còn ở những buổi tập, ông thẳng thừng từ chối.

Lần này, ông Miura chỉ cho truyền thông tác nghiệp trong 15 phút trước các buổi tập và mỗi tuần tổ chức trao đổi với báo chí một lần. Các câu hỏi cũng được gửi cho bộ phận truyền thông VFF chọn lọc trước khi ông Miura trả lời. Tương tự, các cầu thủ không được phép tự tiện trao đổi với báo chí mà mỗi lần chỉ có hai cầu thủ trả lời phỏng vấn với những nội dung… có kiểm duyệt.

Cái cách “thiết quân luật” của ông Miura đối với báo chí có mặt lợi là không bị làm phiền, cũng có mặt hại khi thông tin thiếu cọ xát kiểm chứng. Tuy nhiên, sau gần một năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam, ông thầy Nhật phần nào nhìn ra sự săm soi quá lớn của một bộ phận vào các cầu thủ trẻ của mình dễ khiến họ phân tâm và đánh mất sự tập trung.

Cả đội nghiêm túc trong những buổi tập đầu chuẩn bị cho chiến dịch U-23 châu Á. Ảnh: QUANG THẮNG

Có nhiều ý kiến mừng cho ông Miura ở đợt hội quân này có nhiều cầu thủ trẻ tài năng không gặp nhiều bàn cãi nhưng cũng có quan điểm cho rằng ông thiên vị khi gọi 1/3 quân số của một “lò” đào tạo.

Thực tế thì ông Miura có muốn tìm thêm những cầu thủ khác cũng khó vì mặt bằng đã cạn. Thêm vào đó, giới hạn của học trò ông trong đợt tập trung này là chỉ từ 22 tuổi trở lại do vòng chung kết U-23 châu Á khai diễn năm 2016 nhưng vòng loại thì thi đấu năm nay. Hơn nữa từ việc mời lên và việc có suất đá chính hay không lại phải qua một quá trình thử lửa ở thao trường rất khắc nghiệt.

Thêm vào đó, phong cách huấn luyện của ông Miura không thể và không giống thầy Guillaume của lứa U-19 HA Gia Lai. Ông thầy Nhật đã nói rõ rằng mình không dựa vào bộ khung U-19 để bắt các cầu thủ khác phải chơi theo mà tất cả buộc phải thích nghi với lối chơi do ông đưa ra. Đấy cũng là lý do Công Phượng thú nhận mình gặp khó khăn hơn khi phải thay đổi thói quen dưới thời thầy Nhật so với thầy Pháp nhưng sẽ nỗ lực vượt qua.

Cho nên 30 cầu thủ đội lần này buộc phải có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh để mong trụ lại trong danh sách đăng ký 23 người.

Khai xuân bằng những bài tập nặng vì thời gian quá cận

Sau buổi đầu tiên tập nhẹ làm quen, hôm qua (25-2), ông Miura đã tăng cường độ vận động cho các học trò. Ông yêu cầu nhóm cầu thủ không thi đấu đối kháng vẫn chạy duy trì bên ngoài sân và mỗi buổi tập không dưới hai tiếng. Ông thầy Nhật vẫn giữ nguyên tắc bắt buộc học trò không giữ bóng lâu và phải xử lý nhanh sau hai lần chạm bóng. Hiện có hai cầu thủ còn bị chấn thương phải tập theo giáo án riêng là tiền vệ Xuân Trường và Duy Mạnh. Ngoài ra, ở buổi tập sáng qua, tiền đạo Phúc Tịnh bị đau phần mềm phải nghỉ tập giữa buổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.