Miền Trung sẵn sàng các phương án đón khách Trung Quốc

(PLO)- Ngày 9-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về phương án đón khách Trung Quốc (TQ) ở Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, cho biết cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách du lịch TQ từ hai năm nay nhưng phải đặt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 lên trên hết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ sản phẩm điểm đến, nhân lực hướng dẫn, công tác quảng bá xúc tiến, ráp nối với đối tác TQ… Sẵn sàng hết rồi nhưng vẫn phải chờ chủ trương của Chính phủ, lãnh đạo địa phương và xem cơ quan y tế có hướng dẫn gì thêm không” - ông Dũng nói.

Ông Dũng cho hay TQ là thị trường khách rất lớn, những năm qua chiếm vị trí thứ hai sau Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Vì vậy, Đà Nẵng cần xem đây là nguồn khách tiềm năng, phải đầu tư thu hút dài hạn. Ngành du lịch rất hy vọng nguồn khách này phục hồi để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, cho biết việc TQ nới lỏng chính sách zero-COVID và linh hoạt điều kiện nhập cảnh ở các cửa khẩu được xem là tin vui với ngành du lịch nói chung và du lịch tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Tuy nhiên, đánh giá ở góc độ khách quan thì các dịch vụ, xu hướng du lịch Quảng Bình thường thiên về các sản phẩm du lịch thiên nhiên như khám phá hang động, du lịch mạo hiểm.

Do đó, lượng khách du lịch quốc tế đến với Quảng Bình trong nhiều năm qua chủ yếu đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, các nước trong khu vực ASEAN, Bắc Âu. Đây cũng là những quốc gia tiềm năng mà ngành du lịch Quảng Bình đang khai thác. Còn trên thực tế, kể cả thời điểm đại dịch COVID-19 chưa xảy ra thì lượng du khách TQ đến với Quảng Bình cũng là rất ít.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, cho biết gần đây TQ mở cửa nhưng chưa thể nói được điều gì. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam luôn sẵn sàng đón khách quốc tế từ các nước.

Ông Hồng kỳ vọng năm 2023, khách quốc tế đến tỉnh Quảng Nam sẽ tăng mạnh, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, thông tin để chủ động đón lượng khách quốc tế, trong đó có khách TQ dự kiến tăng trong dịp tết Nguyên đán 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đã triển khai nhiều kế hoạch.

Trong đó, ngoài các công tác chỉnh trang, trang trí các điểm du lịch và các chương trình khuyến mãi du lịch, sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan về phòng chống dịch COVID-19 và an toàn thực phẩm.

“Sở đang tổng hợp dự kiến lượng khách TQ sẽ đến tỉnh trong dịp tết này. Tuy nhiên, hiện nay dịch COVID-19 đang bùng phát ở TQ khiến người dân lo ngại. Ngành du lịch tỉnh không chủ quan và đã yêu cầu các cơ sở du lịch phải thực hiện 2K để đảm an toàn cho người lao động, người dân và du khách” - bà Thanh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm