Michael Jackson chết vì sốc thuốc?

 Thi thể của Michael Jackson đã được mổ để khám nghiệm nhưng các bác sĩ vẫn bó tay trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết của anh. Trong khi đó tờ TMZ lại tung tin Vua nhạc Pop đã dùng thuốc nửa giờ trước khi được đưa đi cấp cứu. * Những phút cuối cùng của Michael Jackson, >> Những ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson
Michael Jackson đã tiêm vào người một mũi Morphine trước khi được đưa đi cấp cứu
Michael Jackson đã tiêm vào người một mũi Morphine trước khi được đưa đi cấp cứu

Michael Jackson chết vì sốc thuốc? ảnh 2

Trên trang TMZ, một người được cho là “rất gần gũi” với gia đình Michael Jackson đã cho biết, trước khi được đi cấp cứu khoảng nửa giờ, ông Vua nhạc Pop đã tiêm vào người một mũi demerol - loại thuốc tương tự như morphine.

Người này kể lại :“Ngay sau khi tiêm mũi demerol, hơi thở của Jackson bắt đầu chậm dần, rồi ngừng hẳn. Nhân viên chăm sóc vội vã gọi cấp cứu 911 và đội cứu hộ có mặt tại nhà anh 8 phút sau. Họ thực hiện hô hấp nhân tạo và đưa ngay Jackson tới bệnh viện, nơi anh được gắn một số thiết bị giúp phục hồi hoạt động của tim. Nhưng mọi nỗ lực đều không thành”. Tuy nhiên, khi tìm đến người bác sĩ đã tiêm liều thuốc đó cho Michael thì ông ta đã mất tích. Hiện cảnh sát đang truy lùng nhân chứng quan trọng này.

Các fan tiếp tục thắp nến...
Các fan tiếp tục thắp nến...
khóc, và cầu nguyện...
khóc, và cầu nguyện...
... thậm chí có người không tin là Michael Jackson đã chết.
... thậm chí có người không tin là Michael Jackson đã chết.

Thông tin Michael dùng morphine cùng với kết luận mới nhất từ trung tâm y tế Los Angeles khiến cho cái chết của huyền thoại nhạc Pop càng thêm bí ẩn. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết, họ phải cần ít nhất 4 đến 6 tuần để phân tích những chất có trong người của Michael Jackson và khi đó mới có thể đưa ra nguyên nhân chính xác. Trước mắt bệnh viện sẽ gửi trả xác Michael Jackson về cho gia đình, tuy nhiên, cho đến hiện tại kế hoạch về đám tang của anh vẫn chưa được công bố.

Theo T.P (VTC, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.