Mẹo chữa đau đầu vì uống rượu trong năm mới

(PLO)- )- Để tránh đau đầu sau khi uống rượu chúng ta nên bổ sung vitamin B6, đồ uống có chất điện giải và tập thể dục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi uống rượu, nhiều người thường gặp phải tình trạng đau đầu. Theo Boldsky, dưới đây là những cách giúp giảm tình trạng đau đầu khi uống rượu:

Bổ sung vitamin B6

Rượu sẽ làm giảm lượng vitamin B, khiến cơ thể bạn khó chuyển hóa và loại bỏ rượu. Bằng cách uống vitamin B6, cho dù uống trước hay sau khi uống rượu cũng có thể giảm nguy cơ bị đau đầu. Các nguồn vitamin B6 tốt nhất là cá, gan bò và các loại thịt nội tạng, khoai tây và trái cây (trừ cam, quýt).

Bổ sung vitamin B6 có thể làm giảm đau đầu sau khi uống rượu

Bổ sung vitamin B6 có thể làm giảm đau đầu sau khi uống rượu

Tiêu thụ đồ uống bù chất điện giải

Uống rượu sẽ làm mất nước và rút cạn chất điện giải trong cơ thể. Việc tiêu thụ đồ uống có chứa chất điện giải bổ sung có thể hỗ trợ khôi phục lại sự cân bằng chất điện giải và đồng thời giúp chúng ta giữ đủ nước.

Tiêu thụ một ít thức ăn

Việc ăn uống sẽ giúp cân bằng lượng đường trong máu của chúng ta. Trong trường hợp đau đầu do nôn nao chúng ta có thể ăn chuối, dưa hấu, bánh mì kẹp thịt, cá hồi, phở gà…để giảm đau đầu.

Tập thể dục nhẹ

Khi uống rượu, chúng ta có thể tập thể dục nhẹ vào ngày hôm sau để giúp cơ thể tăng tốc quá trình trao đổi chất, loại bỏ rượu và các chất độc liên quan nhanh hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm