Máy bay của Vietnam Airlines bị nứt kính buồng lái đã về đến Hà Nội

(PLO)- Máy bay của hãng Vietnam Airlines bị nứt kính buồng lái, trong chuyến bay đến thành phố Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 26-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện máy bay gặp sự cố trên đã về đến Hà Nội vào tối 28-12.

Trước đó, ngày 28-12, Báo Mainichi (Nhật Bản) đưa tin, một máy bay của Vietnam Airlines trong chuyến bay đến thành phố Tokyo bị nứt kính buồng lái.

Cụ thể, ngày 26-12, máy bay này đang trong hành trình từ TP.HCM đến sân bay Narita. Vào khoảng giữa trưa, khi máy bay đạt độ cao 12.300m và đang ở cách đảo Tokunoshima (tỉnh Kagoshima) khoảng 50km về phía Đông thì kính buồng lái bên trái bị nứt.

Máy bay của Vietnam Airlines.
Máy bay của Vietnam Airlines.

Sau đó, máy bay này tiếp tục chuyến bay và hạ cánh trên đường băng A, sân bay Narita lúc 13 giờ 1 phút (giờ địa phương). Trên máy bay có 94 hành khách và phi hành đoàn. Tất cả không bị thương.

Sau khi máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh, đường băng A của sân bay Narita đã đóng trong 3 phút cho công tác kiểm tra an toàn và không phát hiện có điều bất thường. Tuy nhiên, chuyến bay khứ hồi từ sân bay Narita đi TP.HCM sau đó bị hủy.

Theo đại diện Vietnam Airlines, nguyên nhân sơ bộ là do trên đường bay có gió mạnh dẫn đến nứt bề mặt kính buồng lái mà không nứt cả tấm. Sự cố được đánh giá không nghiêm trọng nhưng kính vẫn được tiến hành thay ở Nhật Bản.

Còn theo Cục Hàng không Việt Nam, đây là sự cố ở mức D, tức là mức "nguy cơ uy hiếp an toàn".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm