Mất quân ngoài dự kiến, HLV Kim Sang-sik gọi gấp 1 cầu thủ sang Qatar

(PLO)- Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có sự điều chỉnh quan trọng về nhân sự khi HLV Kim Sang-sik quyết định bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách tập trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik vào giờ chót xuất phát từ tình trạng chấn thương vai của thủ môn Nguyễn Tân, người không kịp hồi phục sau sự cố gặp phải trong một buổi tập gần đây cùng toàn đội ở Qatar. Theo kết luận từ bộ phận y tế, chấn thương của Nguyễn Tân cần thêm thời gian để điều trị chuyên sâu cũng như phục hồi hoàn toàn.

Những kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam trong năm 2026

Những kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam trong năm 2026

(PLO)- Bước sang giai đoạn chuyển mình quan trọng, bóng đá Việt Nam đang đứng trước một cột mốc đầy hứa hẹn khi năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một “năm hội” đúng nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết, sự tiến bộ bền bỉ và tính đa dạng trong phát triển cùng hội tụ.

Trong khi giải đấu lớn đang cận kề, khả năng thi đấu với thể trạng không đảm bảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt ở vị trí thủ môn vốn đòi hỏi sự ổn định và phản xạ tối ưu. Sau khi trao đổi và thống nhất, HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn phương án điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì chiều sâu đội hình, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh trong cầu thủ.

Người được trao cơ hội lần này là Phạm Đình Hải, một thủ môn trẻ được đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Đình Hải không phải là cái tên xa lạ với các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Anh từng góp mặt trong các đội U của Việt Nam, qua đó tích lũy được kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải trẻ trong và ngoài nước. Quá trình rèn luyện liên tục giúp thủ thành này có nền tảng chuyên môn khá vững vàng so với mặt bằng chung của lứa tuổi.

mat-quan-ngoai-du-kien-hlv-kim-sang-sik-goi-gap-1-cau-thu-sang-qatar (3).jpg
Người gác đền Phạm Đình Hải bổ sung lên tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chuẩn bị cho giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025, Phạm Đình Hải từng được triệu tập lên đội U-23 Việt Nam. Khoảng thời gian này giúp anh sớm làm quen với giáo án huấn luyện, yêu cầu chiến thuật cũng như môi trường sinh hoạt của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Đây được xem là lợi thế không nhỏ, giúp Đình Hải có thể nhanh chóng hòa nhập khi được gọi bổ sung cho chiến dịch hướng tới sân chơi châu lục.

Bên cạnh vấn đề ở vị trí thủ môn, Ban huấn luyện U-23 Việt Nam cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tình trạng sức khỏe của tiền đạo Thanh Nhàn. Chân sút sinh năm 2003 hiện gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp và đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Các bác sĩ của đội tuyển đã xây dựng phác đồ điều trị chi tiết, với mục tiêu giúp Thanh Nhàn sớm đạt thể trạng tốt nhất để có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Sự nghiệp của Thanh Nhàn gắn liền với nhiều lần lỡ hẹn đáng tiếc cùng các đội tuyển quốc gia do chấn thương. Anh từng có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng buộc phải rút lui vào phút chót. Những kịch bản tương tự tiếp tục xảy ra tại giải U-23 châu Á 2024 và Đông Nam Á 2025, khiến hành trình của tiền đạo này ở các giải đấu lớn liên tục bị gián đoạn.

mat-quan-ngoai-du-kien-hlv-kim-sang-sik-goi-gap-1-cau-thu-sang-qatar (1).jpg
Đội ngũ y tế đội tuyển trẻ Việt Nam theo dõi sát sao chấn thương bất ngờ của Thanh Nhàn. Ảnh: CCT.

Dù vậy, Thanh Nhàn đã cho thấy ý chí mạnh mẽ khi trở lại đầy ấn tượng tại SEA Games 33. Sau quãng thời gian dài điều trị trong năm 2025, anh đóng góp hai bàn thắng quan trọng, đặc biệt là pha lập công quyết định trong trận chung kết gặp U-22 Thái Lan, góp phần mang về ngôi vô địch cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Việc chủ động điều chỉnh lực lượng, kết hợp với công tác chăm sóc y tế chặt chẽ, đang được HLV Kim Sang-sik triển khai một cách thận trọng và khoa học. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chuẩn bị tốt nhất về nhân sự lẫn thể trạng, sẵn sàng cho thử thách lớn tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.