Mạnh tay dẹp loạn thi hoa hậu

(PL)- Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn muốn “ra tay” dẹp loạn hoa hậu bằng những thay đổi trong dự thảo nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cho thấy một sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý, dù chậm!

Chưa bao giờ danh hiệu hoa hậu lại gây “rối não” cho công chúng như hiện tại. Ngoài các cuộc thi cấp quốc gia được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Đại dương… còn vô vàn những danh xưng hoa hậu, người đẹp, hoa khôi: Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu, Hoa hậu Hoàn cầu, Hoa hậu sắc đẹp Việt toàn cầu, Hoa hậu sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu, Hoa hậu Phụ nữ sắc đẹp, Hoa hậu Quý bà hòa bình châu Á, Hoa hậu Quý bà hòa bình thế giới, Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ, Hoa hậu Doanh nhân Việt toàn cầu, Hoa hậu Người Việt quốc tế, Hoa hậu Quý bà châu Á, Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới, Hoa hậu Quý bà hành tinh…

Từ 18 tuổi cho đến U-70 đều có thể trở thành hoa hậu. Người đẹp tự nhiên, từng qua giải phẫu, từng bơm botox, filler lẫn… đẹp lão, chỉ cần có mối quan hệ, tài chính…, thậm chí có người chịu chi là đã có thể đi thi và có giải.

Một thực tế nữa, ở Việt Nam khó có giải hơn ở nước ngoài. Nếu không lọt vào tốp của cuộc thi nào trong nước, các người đẹp vẫn có thể chỉ bằng thị thực (visa) du lịch bay sang Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan... để “kiếm” cho mình một danh hiệu. Và với các tổ chức người Việt, gốc Việt ở nước ngoài, việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu, nữ hoàng, sắc đẹp… chính là cái mỏ hái ra tiền.

Có một câu chuyện khá vui, đó là một chị nhà báo U-40 đã từng được một đơn vị tổ chức hoa hậu tại Úc mời sang Úc dự thi một cuộc thi hoa hậu. Dù mới nói chuyện sơ khởi, ban tổ chức đã hứa tặng chị danh hiệu á hậu 2. Cuộc thi này đã được lên kế hoạch sẵn, họ muốn mời thêm người tham gia để đông vui, đa dạng vùng miền, cùng đó là thêm tiền tổ chức bởi danh hiệu nào cũng được ra giá!

Trong cuộc sống ai chẳng mong mình đẹp. Sự lấp lánh từ chiếc vương miện và mỗi lần tên được xướng lên cùng danh hiệu hoa hậu, dù ảo nhưng ai cũng thật mê. Và một điều tưởng ảo nhưng lại trở thành thật chính là khi có danh xưng hoa hậu, “giá” của bản thân sẽ lên. Lấp lánh không chỉ nhan sắc mà còn là lấp lánh ánh kim, ai nỡ chối từ!

Đưa ra quy định để đưa hoạt động thi nhan sắc vào khuôn khổ quả là thách thức lớn cho các nhà quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.