Lý giải lý do người đi xe máy vào được sân đậu máy bay

(PLO)- Theo thông tin ban đầu, ngày 18-5, anh Nguyễn Văn Đ. (nhân viên một cơ sở ở quận 12, TP.HCM) đến giao sơn cho phân xưởng của nhà máy A41. Do không được ai hướng dẫn đi ra, anh đã lạc đường, đi nhầm vào khu vực sân đậu máy bay của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Anh Nguyễn Văn Đ. (nhân viên một cơ sở ở quận 12) lạc đường đi nhầm vào khu vực sân đậu máy bay. Ảnh: HT

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đã đề nghị nhân viên an ninh sân đậu tàu bay và nhân viên chốt gác 3B làm bản tường trình về quá trình phát hiện và ngăn chặn sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân, động cơ anh Đ. đi vào khu vực sân đậu tàu bay để xử lý theo quy định.

Liên quan đến quy định về phương tiện hoạt động trong khu bay, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết tất cả phương tiện hoạt động trong khu bay được kiểm soát rất chặt chẽ và đều được cấp biển kiểm soát của cảng vụ hoặc của cảng hàng không.
Những phương tiện khác từ ngoài vào thì phải xin giấy kiểm soát an ninh của cảng vụ và đều phải trình bày rõ vào làm gì, cơ quan đơn vị nào, mục đích gì vào khu vực nào trong khu bay.
Nếu đi làm việc thì phải có xe của đơn vị mời dẫn đi. Ngay cả thanh tra cục vào làm việc cũng phải có cảng hàng không dẫn đi và cũng chỉ được đi trong khu vực được cấp phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm