Lý do Mỹ để 3 nước NATO mua S-300 nhưng quyết chặn Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Giới chuyên gia cho biết Mỹ và NATO đã không lạ gì với hệ thống S-300, nhưng với hệ thống S-400 thì Washington lại không nắm được thông tin gì.

Trong nhiều năm qua, ba quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Hy Lạp, Bulgaria, Slovakia không gặp rắc rối gì khi sử dụng hệ thống phòng không của Nga, song vụ mua bán S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ lại có số phận đặc biệt.

Mỹ liên tục đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ này. Trong một động thái đáp trả, Mỹ tuyên bố ngừng chương trình hợp tác và cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo thương vụ S-400 sẽ gây nguy hiểm cho quan hệ với Mỹ và NATO.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga. Ảnh: AP

Sau đó, một số cơ quan truyền thông nhanh chóng giải thích nền công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổn hại ra sao nếu S-400 được đặt trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Một số cảnh báo việc một nền quân đội vừa có máy bay F-35 vừa có hệ thống S-400 sẽ gây nguy hiểm cho các lợi thế quan trọng của F-35.

RT dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng, những ồn ào này là do những toan tính riêng của Mỹ và một số thành viên khối NATO.

Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự của tạp chí National Defense cho hay Mỹ đang dần đánh mất vị thế hàng đầu và Nga đang từng bước thay thế.

"Viễn cảnh một quốc gia NATO mua vũ khí từ Nga làm tổn hại tới danh tiếng của Mỹ và gây tổn thất cho ngành công nghiệp quốc phòng của Washington", ông Korotchenko nhận định.

Ông Korotchenko giải thích hệ thống S-400 gây nguy hiểm cho các máy bay của NATO bởi hệ thống này có thể phát hiện và “làm thịt” các chiến đấu cơ hiện đại như F-35 và F-22.

Trong khi đó, với phiên bản S-300 lại khác, Mỹ nắm được rõ thông tin về hệ thống phòng không này vì có trong tay hai biến thể S-300P và S-300V mua lại từ Belarus và Ukraine. Ngoài ra, ba quốc gia thành viên NATO nói trên cũng đang vận hành hệ thống S-300, vì vậy có thể nói, Mỹ và NATO đã không lạ gì với hệ thống S-300. Nhưng Washington lại không nắm được thông tin gì về S-400. 

Hy Lạp đã triển khai hệ thống S-300 trên đảo Cyprus, mắt xích quan trọng trong chiến lược quốc phòng của nước này. Bulgaria và Slovakia thì thường xuyên sử dụng hệ thống S-300 - được thiết kế khi ở giai đoạn cao trào của Chiến tranh Lạnh - trong các cuộc tập trận bắn đạn thật của NATO.

Vậy, tại sao Thổ Nhĩ Kỳ, vốn gia nhập NATO năm 1952 ngang hàng với Hy Lạp lại chịu sức ép mạnh trong khi ba nước kia thì không?

"Hy Lạp và các thành viên khác của NATO đã mua vũ khí phòng không của Nga từ trước năm 2014, tức là trước khi căng thẳng giữa Mỹ và Nga bắt đầu gia tăng", chuyên gia quân sự Nga Mikhail Khodarenok giải thích.

Theo ông Khodarenok, việc mù mờ về S-400 là điều đáng lo ngại với Mỹ bởi nắm được thông tin chi tiết về vũ khí của đối thủ nhiều khi cũng không có quá nhiều tác dụng trên chiến trường chứ chưa nói đến việc hoàn toàn mờ tịt về vũ khí đó. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định thương vụ mua S-400 của Nga đã hoàn tất và có thể được giao tới Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn so với kế hoạch là vào tháng 7 này.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Hurriyet Daily News

Với việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm theo đuổi hệ thống phòng không S-400 từ Nga, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 11-4 đã liệt kê hàng loạt nguy cơ Ankara sẽ đối mặt.

Ông Palladino nói: "Tôi cho rằng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã nói việc mua S-400 sẽ tạo ra những rủi ro. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này thường xuyên. Thứ nhất, việc Thổ Nhĩ Kỳ mập mờ quyết định sắp tiếp nhận hệ thống S-400 sẽ ảnh hưởng ngay lập tức tới chương trình chuyển giao và các hoạt động liên quan tới khả năng hoạt động của máy bay chiến đấu F-35, Thổ Nhĩ Kỳ phải dừng lại ngay".

"Thứ hai, chúng tôi đã cảnh báo rõ ràng tới Thổ Nhĩ Kỳ về việc thương vụ mua hệ thống S-400 có thể sẽ dẫn tới hậu quả đánh giá lại chương trình F-35. Thứ ba, chúng tôi cũng thường xuyên nói rằng việc mua S-400 sẽ làm tăng nguy cơ khiến Mỹ đưa ra hành động với Thổ Nhĩ Kỳ chiếu theo Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua lệnh trừng phạt (CAATSA). Cuối cùng, chúng tôi đang xem xét khả năng nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận S-400, họ sẽ không có hệ thống phòng không Patriot. Đây là những rủi ro đối với Thổ Nhĩ Kỳ mà chúng tôi đã thảo luận trong thời gian dài và sẽ tiếp tục thảo luận", ông Palladino kết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.