Lý do đề xuất chi 2 tỉ sửa tượng Vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn

(PLO)- Tượng Vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn đã trở thành một dấu ấn ký ức thân quen của người dân TP.HCM trong suốt 50 năm qua. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo định kì cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội và phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM.

Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản gửi đến trung tâm báo chí, trả lời về việc Sở VH&TT TP đề xuất UBND TP.HCM chi 2 tỉ đồng để sửa tượng Trần Nguyên Hãn và Vua Lê Lợi gần 2 tỷ đồng.

Tượng cụ Trần Nguyên Hãn trước cửa chợ Bến Thành trước đây. Ảnh: L.Đ

Tượng cụ Trần Nguyên Hãn trước cửa chợ Bến Thành trước đây. Ảnh: L.Đ

Sở này cho biết, hai tượng đài hiện được bảo quản bởi lớp khuôn thạch cao bọc ngoài cùng hệ khung thép I100mm. Tất cả khung và tượng đều được phủ bạt che kín.

UBND quận 6 đã quan tâm thực hiện công tác bảo quản khuôn viên xung quanh bằng cách lập hàng rào bảo vệ và được đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự khu vực.

Theo Sở này, tượng Vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn đã trở thành một dấu ấn ký ức thân quen của người dân TP trong suốt 50 năm qua. Vì vậy, cần tu bổ, sửa chữa 2 tượng đài để đặt trở lại vị trí cũ, theo mong muốn của người dân.

Sở VH&TT đã đề xuất UBND TP cho phép mời đơn vị chuyên môn thực hiện công tác kiểm định hiện trạng tượng bằng phương pháp khoan cắt lớp chuyên sâu và siêu âm kiểm tra kết cấu tổng thể công trình.

Từ kết quả kiểm định sẽ có cơ sở khoa học để sở này trình lại UBND TP xem xét, quyết định phương án thực hiện.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện dựa theo đề xuất của Sở VH&TT TP.

Trước đó, Sở VH&TT TP cho biết sau khi cùng các đơn vị kiểm tra thực tế tượng Trần Nguyên Hãn và vua Lê Lợi ở công viên Phú Lâm vào ngày 16-3, tấm bạt nhựa che chắn bị mục nát, bộ khung xương sắt chịu lực hư hại và lớp thạch cao làm khuôn bên ngoài gần như không còn sử dụng được.

Do đó, để đưa ra các phương án xử lý cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận thấy việc đánh giá, kiểm định chất lượng chuyên sâu hai tượng đài này là rất cần thiết và phải làm sớm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.