Lý do 1 khu xử lý ngừng tiếp nhận rác sinh hoạt của 3 huyện, thành phố ở Đồng Nai

(PLO)- Do trong tình trạng quá tải nên khu xử lý chất thải xã Quang Trung ngừng tiếp nhận rác sinh hoạt của ba huyện, thành phố. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-7, Khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi sẽ tạm ngừng tiếp nhận rác thải thải sinh hoạt của TP Biên Hòa, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch.

Lý do công ty đưa ra là năm 2023 công ty không tham gia đấu thầu xử lý rác của một số huyện, thành phố nhưng do địa phương không tìm được đơn vị xử lý rác nên công ty vẫn xử lý tạm.

Một trạm xử lý rác trong Khu xử lý rác xã Quang Trung. Ảnh: VH

Một trạm xử lý rác trong Khu xử lý rác xã Quang Trung. Ảnh: VH

"Nếu vẫn giữ công suất tiếp nhận rác như hiện tại thì đến đầu năm 2024 khu xử lý rác sẽ không thể tiếp nhận rác thải sinh hoạt của huyện Thống Nhất, TP Long Khánh và rác thải công nghiệp theo các hợp đồng đã ký.

Vì vậy, công ty kiến nghị ngừng tiếp nhận rác để tạo điều kiện cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch và rút ngắn các thủ tục pháp lý để thi công ô chôn lấp ngay từ bây giờ" - đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi cho biết.

Để giải quyết việc xử lý rác thải, phía công ty đã có các văn bản và báo cáo trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai xin điều chỉnh quy hoạch nhưng chưa được phê duyệt để đầu tư xây thêm ô chôn lấp mới.

Bên cạnh đó, khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải là nhiều địa phương chậm thanh toán, chi tiền tạm ứng tiền xử lý rác năm 2023.

Khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung được đầu tư năm 2008, công suất 400 tấn/ngày. Sau điều chỉnh, công suất tăng lên 1.200 tấn/ngày và là khu xử lý chất thải lớn ở Đồng Nai. Tuy nhiên, dự báo đến tháng 1-2024 khu xử lý rác thải này sẽ hết đất chôn lấp rác.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, hiện chỉ còn bốn khu xử lý đang tiếp nhận chất thải sinh hoạt, hai khu đã tạm ngưng tiếp nhận và ba khu không tham gia đấu thầu. Điều này dẫn đến rác bị dồn về 1-2 khu, nguy cơ quá tải hiện hữu; làm gia tăng chi phí vận chuyển rác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm