Lương Xuân Trường: Tôi chỉ tập trung vào chuyên môn

(PLO)- Lương Xuân Trường lại tái hợp thầy Giôm để bảo vệ ngôi vô địch giải U-21 Quốc tế báo Thanh Niên.

Tuyển thủ quốc gia Lương Xuân Trường trở lại khoác áo U-21 HA Gia Lai bảo vệ ngôi vô địch tại giải U-21 Quốc tế, báo Thanh Niên. Có nhiều ý kiến xoay quanh việc đã là tuyển thủ quốc gia thuộc hàng trụ cột, còn quay lại khoác áo đội U-21 là vấn đề cần xem lại…

Lương Xuân Trường tái hợp cùng thầy Giôm. Ảnh: TRƯƠNG TÚ

Trong cuộc họp báo giải U-21 Quốc tế, những câu hỏi khó dành cho tuyển thủ này rằng Xuân Trường thậm chí là ứng viên Quả bóng vàng 2016 nhưng trở lại khoác áo U-21 có thể làm cho những người bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng phải suy nghĩ lại khi “đặt” Trường vào hạng mục Quả bóng vàng.

Trường trả lời: “Được chơi bóng là tôi vui. Giải năm nay tập trung nhiều đội rất mạnh, tôi đang rất háo hức tham dự. khi tham gia bất kỳ giải đấu nào thì tôi cũng cố gắng làm được điều tốt nhất cho đội và cho bản thân mình. Chúng tôi trưởng thành từ học viện bóng đá, tôi luôn mong mỏi được thi đấu bên cạnh những người đồng đội của mình cùng trưởng thành một nơi.

U-21 HA Gia Lai năm nay với sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch. Giải năm ngoái ở trận chung kết chính Xuân Trường và những người bạn đã đánh bại U-19 Hàn Quốc để lên ngôi vô địch.

Lứa học viện đầu của HA Gia Lai tản mác vài năm nay lại tập trung dưới trướng thầy Giôm để thể hiện và cống hiến qua hình ảnh một tập thể chơi giàu chất cống hiến và nghệ thuật.

Nói về Xuân Trường, HLV Da Han Lim của Gangwon nhận xét: “Đó là một cầu thủ có kỹ thuật và kỹ năng chơi bóng tốt, Trường rất nổi ở Hàn Quốc vì đó là cầu thủ Việt Nam chơi tại giải cao nhất của Hàn Quốc. Xuân Trường được tiếp cận với nền bóng đá Hàn Quốc là rất tốt cho cậu ấy tiếp tục phát huy tài năng của mình. Tôi tin nếu Trường còn đá tại K-League thì cậu ta sẽ còn bước lên những tầm cao hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.