Lương Xuân Trường: K-League rất khác V-League

(PLO)- Lương Xuân Trường từ Incheon Utd của Hàn Quốc về tập trung đội tuyển và anh đã có cuộc trao đổi với báo chí sau gần một năm đá tại giải Vô địch quốc gia Hàn Quốc.

So với Công Phượng và Tuấn Anh thì Lương Xuân Trường đang đầu quân cho Incheon Utd về sớm hơn vài ngày. Trường là một trong hai cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho phép có cuộc trao đổi riêng với báo chí trong buổi chiều 4-10 trên sân Thống Nhất sau buổi tập của tuyển Việt Nam. Trường vẫn có cách trả lời tự tin như trước khi sang Hàn Quốc thi đấu.

Xuân Trường (thứ hai từ trái qua) trong buổi tập cùng tuyển Việt Nam chiều 4-10.

. Phóng viên: Trường có nghe thông tin một CLB khác rất mạnh ở Hàn Quốc là Hyundai Jeonbuk Motor có ý mời Trường về thi đấu?

+ Cầu thủ Xuân Trường: Bản thân tôi chưa nghe tin này gì cả. CLB Incheon của tôi cũng không biết về vấn đề này.

. Sau gần một năm đá tại K-League, Trường thấy gì về sự khác biệt giữa K-League của Hàn Quốc và V-League của Việt Nam?

+ K-League và V-League khác nhau nhiều lắm. Ở K-League, cụ thể chẳng hạn như tôi, khi cầu thủ có bóng trong chân thì áp lực là rất lớn. Phải làm sao xử lý thật nhanh, vì những cầu thủ xung quanh của đối phương tìm cách ập vào rất nhanh. Nếu ta xử lý chậm chạp là mất bóng ngay. Áp lực này đòi hỏi phải thay đổi ngay thì mới thích nghi được. Ngoài ra, K-League còn đòi hỏi tốc độ, kỹ thuật.

. Trường ngồi ghế dự bị ở K-League nhưng đặt chân về Việt Nam lại là ngôi sao, điều này anh cảm thấy thế nào?

+ Tôi chẳng phải là ngôi sao. Ở Hàn Quốc tôi luôn nỗ lực để theo kịp phong cách chơi bóng của giải đấu.

. Theo Trường thì hiện nay Trường đã đủ phẩm chất để đá K-League chưa?

+ Tôi cũng không biết nữa. Phải phấn đấu liên tục mà thôi.

. Sự khác biệt của môi trường bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam là gì?

+ Tôi đã học hỏi được nhiều từ tính chuyên nghiệp của mọi thứ xung quanh. Từ tính chuyên nghiệp của cầu thủ, quản lý CLB, tình đồng đội và cách thể hiện chuyên nghiệp của mọi cầu thủ. Nói chung là tất cả môi trường xung quanh ở Hàn Quốc đáng để cho tôi học hỏi. Đó là vấn đề quan trọng cho một cầu thủ khi sang Hàn Quốc đá.

. Trở về tuyển lần này liệu Trường có hòa nhập dễ dàng?

+ Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì, vì trước đây chúng tôi cũng đã đá cùng nhau. Mặt khác, đội tuyển luôn là tập thể đến từ các CLB khác nhau thì ai cũng phải hòa nhập trong môi trường đội tuyển chứ chẳng riêng gì tôi.

. Chuyến về phép khoác áo đội tuyển đá giao hữu này, Trường nghỉ được mấy ngày?

+ Sau trận này tôi phải trở lại Hàn Quốc vì giải K-League vẫn còn diễn ra. Còn mọi chuyện sau này về đá giao hữu tiếp hay đá giải AFF Cup thì bản thân tôi chưa biết về vấn đề này.

. Xin cám ơn Trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.