Lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.HCM tăng nhanh chóng

(PLO)- Theo thống kê lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên là do nhóm đối tượng được di chuyển ngoài đường ngày một đông hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, báo cáo tình hình lưu thông trên địa bàn TP trong ngày 22-9 của Sở GTVT TP.HCM cho thấy lượng phương tiện tham gia giao thông đã giảm 73% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, khi so sánh con số này với ngày 23-8 (khi TP.HCM áp dụng các biện pháp siết chặt giãn cách) thì lượng phương tiện đã tăng đáng kể.

Cụ thể, ngày 23-8 lượng phương tiện giảm còn 91% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội thì ngày 22-9 chỉ còn 73%.

Lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.HCM tăng nhanh chóng ảnh 1
Bảng thống kê lượng phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: ĐT.

Lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.HCM tăng nhanh chóng ảnh 2
Đường Phan Đăng Lưu đoạn qua quận Phú Nhuận rất đông xe cộ dù là giờ trưa. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Bên cạnh đó, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 22-9 đã giảm 2% so với ngày 21-9; tăng 15% so với ngày 15-9. 

Theo Sở GTVT, lượng xe máy chiếm 12,3%, xe hơi chiếm 14,5%, xe tải chiếm 67,4%, xe 16 chỗ trở lên chiếm 4%, xe trên 35 chỗ, tải nặng chiếm 1,7%.

Có thể thấy lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên là do nhóm đối tượng được di chuyển ngoài đường ngày một đông hơn. Đơn cử như đối tượng đi làm, 90.000 shipper được chạy lại, người đi tiêm vaccine... 

Khoảng thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ, lượng phương tiện giao thông đã giảm 65% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Con số này không có sự chênh lệch đáng kể so với thời gian TP chưa áp dụng nhiều biện pháp siết chặt giãn cách.

Tương tự, lượng phương tiện di chuyển từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau cũng đã tăng lên đáng kể so với trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm