Lượng phương tiện qua hầm sông Sài Gòn giảm khi có cầu Thủ Thiêm 2

(PLO)- Ước tính lưu lượng phương tiện qua hầm sông Sài Gòn giảm từ 5-8% từ khi có cầu Thủ Thiêm 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, cho biết kể từ khi cầu Thủ Thiêm 2 được hoàn thành đã phần nào chia sẻ áp lực giao thông với hầm sông Sài Gòn.

Theo đó, ước tính lượng phương tiện đã giảm từ 5-8% so với trước đó.

Từ khi có cầu Thủ Thiêm 2, lượng phương tiện qua đường hầm sông Sài Gòn đã giảm từ 5-8%. Ảnh: ĐT.

Từ khi có cầu Thủ Thiêm 2, lượng phương tiện qua đường hầm sông Sài Gòn đã giảm từ 5-8%. Ảnh: ĐT.

Không chỉ vậy, việc sớm hoàn thành đường song hành Võ Văn Kiệt cũng phần nào chia sẻ áp lực giao thông, hạn chế phương tiện vào đường hầm sông Sài Gòn. Đồng thời, hạn chế tình trạng xung đột giao thông, ùn ứ trước hầm sông Sài Gòn vào cao điểm tối (phía quận 1, đường Võ Văn Kiệt).

Trước đó, khi đường song hành Võ Văn Kiệt và cầu Thủ Thiêm 2 chưa hoàn thành, áp lực giao thông qua đường hầm sông Sài Gòn là rất lớn. Lượng xe ô tô lưu thông qua hầm sông Sài Gòn trong một ngày như sau: Năm 2012 là 14.551 xe/ngày; năm 2015 là hơn 26.000 xe/ngày; năm 2018 là gần 50.000 xe/ngày; năm 2019 là hơn 51.000 xe/ngày (gấp gần 4 lần so với năm 2012).

Tại thời điểm đó, đơn vị quản lý cũng phải đưa ra nhiều giải pháp để điều tiết giao thông, tránh ùn ứ trong đường hầm sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm