Lượng khách về Bến xe Miền Đông mới ngày càng tăng

(PLO)- Theo Bến xe Miền Đông (BXMĐ), đến nay hành khách đã nắm được lộ trình di chuyển nên đã chủ động di dời về BXMĐ mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi vớiPLO, đại diện Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết ngày đầu (ngày 11-10) đã di dời thêm 79 tuyến về BXMĐ mới, lượng khách xuất bến là 2.378 xe với 179 chuyến.

Đến ngày 13-10, lượng khách tại BXMĐ mới xuất bến là 2.587 hành khách, với 200 chuyến xuất bến.

Đến ngày 14-10, lượng khách xuất bến tại BXMĐ mới đã tăng hơn 3.200 hành khách, với 220 chuyến.

Lượng khách qua BXMĐ mới dù tăng nhưng đang có dấu hiệu dịch chuyển. Ảnh: ĐT.

Lượng khách qua BXMĐ mới dù tăng nhưng đang có dấu hiệu dịch chuyển. Ảnh: ĐT.

Theo BXMĐ, đến nay hành khách đã nắm được lộ trình di chuyển nên đã chủ động di dời về BXMĐ mới.

Bên cạnh đó, BXMĐ mới và các hãng đã tích cực, chủ động tuyên truyền tới hành khách để nắm được lộ trình di chuyển.

Đồng thời, tại BXMĐ mới và BXMĐ hiện hữu cũng đã có xe trung chuyển của các hãng xe và xe trung chuyển của BXMĐ để phục vụ hành trình di chuyển giữa hai bến cho hành khách.

Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng chín tuyến xe buýt đi ngang và đi vào tiếp cận BXMĐ mới.

Tuy nhiên, về phía đại diện BXMĐ mới cũng cho biết dự kiến trong quá trình di dời từ BXMĐ hiện hữu về BXMĐ mới sẽ có khoảng 600 đầu xe bến mới. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay lượng đầu xe hoạt động tại bến mới có khoảng 200, cao điểm có khoảng 220 đầu xe và đang có dấu hiệu giảm dần.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp đã đăng ký vào hoạt động tại các bến xe liên tỉnh tại TP như Bến xe Ngã tư Ga, Bến xe An Sương.

Trước tình trạng các hãng xe dần bỏ BXMĐ mới, có dấu hiệu dịch chuyển vào khu vực trung tâm TP hơn, Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã phải có văn bản đề nghị Sở GTVT TP.HCM ngưng cho phép doanh nghiệp vận tải đăng ký thêm xe chạy các tuyến hiện hữu hoặc chạy trên tuyến mới ở những bến xe khách liên tỉnh khác của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm