Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ 1-7, người lao động hưởng bao nhiêu?

(PLO)- Lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ ngày 1-7 nhằm giúp người lao động khu vực nhà nước đảm bảo cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026 của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, tiền lương được tính theo công thức:

Lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Căn cứ Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với người lao động trong khu vực nhà nước, mức lương của viên chức từ 1-7 được tính như sau:

Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 13.48.56.png
luong-co-so-1.png
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 13.49.15.png
luong-co-so-2.png
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 13.49.35.png
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 13.52.10.png
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 13.49.44.png
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 13.50.01.png
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 14.19.09.png

Ngoài điều chỉnh lương cơ sở, Chính phủ cũng quy định cơ chế xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù ở trung ương.

Theo đó, phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm tháng 6-2026 sẽ được bảo lưu khi chuyển sang áp dụng mức lương mới từ 1-7.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế tài chính đặc thù, các đơn vị tiếp tục thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tổng mức hưởng không vượt quá thu nhập thực nhận của tháng 6-2026, không bao gồm phần tăng do nâng ngạch hoặc nâng bậc lương.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã bảo lưu phần chênh lệch thu nhập từ đợt cải cách lương ngày 1-7-2024, mức bảo lưu này sẽ được giảm tương ứng với tỉ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Trường hợp sau khi tính toán, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm thấp hơn mức lương theo quy định chung thì sẽ áp dụng mức lương chung theo quy định của Nhà nước.

Những đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới

Mức lương cơ sở mới được áp dụng đối với người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang.

Các nhóm được hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới gồm:

  • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã.
  • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang cũng thuộc diện áp dụng, gồm:

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân.
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  • Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an.
  • Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.