Lukaku bỏ lỡ cơ hội khó tin, tuyển Bỉ có sửa sai?

(PLO)- Lukaku khiến người hâm mộ nhớ về anh với những pha bỏ lỡ cơ hội khó tin trong thời điểm tuyển Bỉ gặp khó khăn, đặc biệt là sau trận thua 0-1 trước Slovakia ở trận ra quân Euro 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận Bỉ thua Slovakia 0-1 ở Euro 2024 đánh dấu Romelu Lukaku đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Bỉ thi đấu nhiều nhất ở Euro với 11 lần ra sân. Dù vậy, những gì khán giả nhớ tới “Big Boom” ngày hôm qua lại là những pha bỏ lỡ cơ hội khó tin cùng việc 2 lần bị VAR từ chối bàn thắng trong một trận đấu tại Euro.

Trong màu áo đội tuyển Bỉ, Lukaku là một trung phong chất lượng khi anh ghi đến 85 bàn thắng trên mọi mặt trận, cùng kỷ lục ghi bàn ở vòng loại Euro khi có đến 14 pha lập công. Tuy nhiên, tranh cãi không đến từ số bàn thắng hay thái độ của anh mà lại nằm ở... thời điểm cầu thủ này đứng trước cơ hội.

Bỏ lỡ cơ hội khó tin, Lukaku
Lukaku bỏ lỡ cơ hội khó tin trong trận đấu với Slovakia. Ảnh: GETTY

Lật lại lịch sử, không khó để tìm thấy những lần bỏ lỡ thời cơ ghi bàn đáng trách của Lukaku. Càng cay đắng hơn khi những pha bóng ấy lại đến ở những lúc đội tuyển Bỉ cần anh nhất. Ở World Cup 2022, đội tuyển Bỉ đã bị loại đầy cay đắng trước Croatia vì Lukaku phung phí 4 cơ hội rõ rệt để kết liễu trận đấu. Ngoài màu áo đội tuyển, trong hai trận chung kết Cup châu Âu gần nhất của Inter Milan, Lukaku cũng hóa “danh hài” bởi những pha bóng đỡ bước 1 cồng kềnh, vụng về để cơ hội trôi qua đáng tiếc và khiến đội nhà không thể ghi bàn.

Một phẩm chất để tạo nên một tiền đạo xuất sắc hàng đầu đó là khả năng tỏa sáng ở thời điểm đội bóng cần nhất. Không hiếm để thấy những tình huống tỏa sáng trước đội bóng lớn của Cristiano Ronaldo, giúp cho đội bóng thoát khỏi cảnh hiểm nghèo hay Lionel Messi lên tiếng đúng lúc mỗi khi đội tuyển Argentina cần anh nhất.

euro-2024-lukaku.jpg
Tình huống bỏ lỡ cơ hội khó tin của Lukaku từng khiến Bỉ ôm hận rời World Cup. Ảnh: GETTY

Lukaku vẫn rất xuất sắc, vẫn được xem là “chung mâm” với những tiền đạo hàng đầu bằng con số thống kê ấn tượng, đáng tiếc là trong nhiều trận đấu quan trọng anh lại thể hiện điều ngược lại. Tiền đạo 31 tuổi có thể nổ súng đều đặn trước những đối thủ dễ đá nhưng lại vô duyên đến kỳ lạ mỗi khi tuyển Bỉ cần anh. Lukaku giống với gã khổng lồ nhưng kém duyên với thành quả. Điều này cũng tương đồng với cả đội tuyển Bỉ khi mà họ từng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian dài cùng một thế hệ vàng với De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard (đã giải nghệ),.. những không giành được danh hiệu nào.

Sau trận thua sốc trước Slovakia, ngoài Lukaku, một số cầu thủ khác của tuyển Bỉ cũng bị chỉ trích. Doku bị chỉ trích vì tình huống mất bóng dẫn đến bàn thua duy nhất ở phút thứ 7, mở ra một trận đấu đáng quên của tuyển Bỉ. Tiền đạo thuộc biên chế của Arsenal Trossard cũng gây tranh cãi vì pha xử lý cá nhân, không chuyền bóng cho Lukaku dù anh đang ở vị trí thuận lợi.

bi-euro-2024.jpg
Bỉ luôn được đánh giá là ứng cử viên vô địch, tuy nhiên sau cùng lại không giành được danh hiệu nào. Ảnh: GETTY

Tuyển Bỉ thua trận đấu mở màn Euro 2024 trước Slovakia là một kết quả tệ, tuy nhiên chưa phải là kết thúc cho Lukaku và các đồng đội. Tuyển Bỉ còn hai trận đấu với Romania và Ukraine tại bảng E và thầy trò HLV Domenico Tedesco sẽ có cơ hội để sửa sai. Liệu đội tuyển Bỉ sẽ trình diễn một lối chơi thuyết phục cùng một Lukaku tìm lại được bản năng sát thủ hay lại là màn trình diễn thất vọng nữa của “những con quỷ đỏ” và khả năng chia tay Euro? Đây là bóng đá và hãy cùng chờ xem họ sẽ sửa sai như thế nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.