Long An: Đề xuất cấm ‘loa kẹo kéo’ vào giờ nghỉ trưa

(PL)- Phòng Văn hóa Thông tin TP Tân An vừa đề xuất UBND tỉnh Long An nên có thêm quy định không được hát nhạc sống vào giờ nghỉ trưa và thay quy định về độ ồn bằng quy định về số lượng loa, loại loa, công suất loa bảo đảm âm thanh vừa phải.

Theo đó, năm 2016, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 5015/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động nhạc sống trên địa bàn tỉnh. Theo quy định phải bảo đảm sự yên tĩnh chung, không gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL tỉnh Long An), cho biết hiện có trên 60% cơ sở kinh doanh karaoke, nhạc sống có đăng ký kinh doanh và các đơn vị đều cam kết thực hiện đúng quy định về giờ giấc cũng như nội dung bài hát. Tuy nhiên, có một thực trạng đến nay vẫn chưa quản lý được là dàn âm thanh di động mà các gia đình tự trang bị phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân và gia đình, không mang tính thương mại.

Liên quan đến việc xử phạt những trường hợp vi phạm về tiếng ồn khi sử dụng nhạc sống, Sở TN&MT tỉnh Long An cho biết Điều 17 Nghị định 179/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường quy định hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 5 dBA bị xử phạt 1-5 triệu đồng. Dù vậy, đến nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm