Lo ngại Saudi Arabia-Qatar xung đột quân sự

(PLO) – Một chuyên gia nói với hãng tin Sputnik (Nga) rằng sở dĩ Saudi Arabia cắt quan hệ ngoại giao với Qatar là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện nước láng giềng.

Theo hãng tin Sputnik ngày 6-6, nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc Viện về các vấn đề vùng Vịnh, GS Ali al-Ahmed nói rằng quyết định cắt mọi quan hệ với Qatar của Saudi Arabia có lẽ là bước mở đầu cho cuộc xâm lăng tiểu vương quốc giàu có này.

“Tôi nghĩ đó là cuộc xâm lược Qatar… Tôi đã nhận được các báo cáo về các hoạt động chuyển quân của Saudi Arabia gần biên giới Qatar. Saudi Arabia có vẻ đang chuẩn bị” – ông al-Ahmed nhấn mạnh hôm 5-6.

Các xe bọc thép của Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Ông Al-Ahmed cảnh báo rằng một cuộc tấn công toàn diện vào Qatar có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của bất cứ ai.

“Nếu có sự cắt giảm đáng kể hoặc ngừng các cuộc không kích của Saudi nhằm vào lực lượng nổi dậy ở Yemen, đó sẽ là một tín hiệu mấu chốt. Viễn cảnh này nếu xảy ra sẽ cho thấy Saudi đang dồn lực lượng để thực hiện một động thái bất ngờ giáng vào Qatar” – ông al-Ahmed nhận định.

Chuyên gia al-Ahmed cũng lo ngại khả năng Mỹ đứng về phía Saudi Arabia nếu xung đột quân sự nổ ra. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson là người có quan hệ thân thiết, gần gũi với hoàng gia Saudi trong suốt 15 năm ông giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí ExxonMobil.

Tuy nhiên, các dự đoán của ông al-Ahmed thật sự là khá khó tin. Căn cứ không quân al-Udeid của Qatar hiện đang là “nhà” của gần 10.000 quân Mỹ và là nơi Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đóng đô. Đây cũng là căn cứ quan trọng để Mỹ và liên quân chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mở các chiến dịch quan trọng tại Syria và Iraq. Những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và ông Tillerson vừa qua dù ủng hộ lý do chống Iran trong quyết định cắt ngoại giao với Qatar của các nước vùng Vịnh, nhưng vẫn kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa giải.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani trong một hội nghị thượng đỉnh tại Riyadh, Saudi Arabia vào ngày 11-11-2015. Ảnh: REUTERS

Nếu Riyadh xâm chiếm Doha, Saudi Arabia cũng sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đặc biệt là Vương quốc Bahrain.

“Người Saudi Arabia hẳn rất tức giận với người Qatar. Họ không muốn để Yemen có được độc lập. Bahrain cũng không ưa gì Qatar" – ông nhấn mạnh. “Saudi có hai mục tiêu: Thứ nhất, đưa Qatar vào mối quan hệ phụ thuộc và khi đó sẽ không có biện pháp thỏa hiệp. Thứ hai, Saudi đang chằm chằm nhìn vào trữ lượng tiền mặt khổng lồ của Qatar. Họ muốn nó’ – ông nói.

Ông al-Ahmed cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rõ với Saudi rằng ông hy vọng Riyadh trả cho Washington một số tiền lớn dù trực tiếp hay gián tiếp xem như là chi phí Mỹ bảo hộ vương quốc này. Điều này làm tăng gánh nặng tài chính lên Riyadh.

“Saudi cần tiền ở bốn phương tám hướng. Bây giờ ông Trump lại đưa ra yêu cầu mới về tài chính với họ: Họ sẽ cạn kiệt tiền. Vì thế, họ rối bời với đống tiền mặt mới phát sinh trên” – ông nói. Saudi vẫn quyết tâm ngồi “chiếu trên” Qatar bởi cho rằng nước này hoàn toàn quy phục họ, al-Ahmed kết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.