Lỗ hổng chết người của tình báo châu Âu

(PL)- Một ngày sau vụ tấn công chấn động thủ đô London, chính phủ Anh lên tiếng xác nhận nghi phạm thực hiện vụ tấn công này đã từng là đối tượng bị Tổng cục An ninh Anh MI5 theo dõi trong nhiều năm liền.

Điều này làm dấy lên cảm giác bất an về một hệ thống tình báo còn nhiều lỗ hổng ở châu Âu, khi mà những đối tượng từng bị theo dõi vẫn có cơ hội thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 23-3 cho biết nghi phạm từ nhiều năm trước đã bị MI5 theo dõi vì hành vi bạo lực cực đoan nhưng hắn chỉ “đóng vai trò ngoài rìa” và “không phải là một phần trong bức tranh tình báo hiện tại”. Tuy nhiên, nghi phạm Khalid Masood, người được mô tả như là một “anh hàng xóm thân thiện” này, đã thực hiện vụ khủng bố chấn động vào chính trái tim của nước Anh khiến bốn người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Theo báo The Guardian, cơ quan an ninh Anh ước tính có khoảng 3.000 người Anh, chủ yếu là người Hồi giáo, bị tình nghi có khả năng thực hiện tấn công khủng bố. Trong số đó khoảng 500 người đang là đối tượng điều tra của MI5 và chỉ có một số ít người là mục tiêu phải giám sát trực tiếp. Kẻ tấn công thủ đô London hôm 22-3 không nằm trong danh sách này và chính vì vậy hắn đã có cơ hội tấn công khủng bố. Ngay cả lực lượng cảnh sát Anh cũng từng thừa nhận mặc dù đã có nhiều kế hoạch phòng thủ chặt chẽ nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn một kẻ tấn công đơn độc chỉ trang bị những vũ khí không tinh vi như xe hơi và dao.

Các nước hiện nay có xu hướng tập trung vào việc theo dõi các tay súng trở về từ các khu vực có sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà chưa quan tâm nhiều đến các đối tượng bình thường trong nước nhưng mang tư tưởng cực đoan. Theo nhiều chuyên gia, âm mưu khủng bố của những “sói đơn độc” trong nước đang là mối đe dọa nguy hiểm và khó lường. Thực tế các cuộc khủng bố chấn động trước đây tại các nước châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ… đều ở hình thức này.

Theo nhóm phân tích tình báo Soufan, do cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Ali Soufan thành lập, việc số lượng mối đe dọa nhiều đến mức quá tải chính là nguyên nhân khiến công tác truy lùng và ngăn chặn các vụ tấn công không tinh vi trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí ngay cả khi kẻ tấn công đã được các cơ quan chức năng tình nghi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.