'Lĩnh Nam chích quái', chưa ra mắt đã 'cháy hàng'

(PLO)- Tuy chưa ra mắt nhưng cuốn Lĩnh Nam chích quái đã bán hết, không còn trên các kệ sách. 

Cuốn sách Lĩnh Nam chích quái do Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện vừa tạo nên một kỳ tích đặc biệt. Tối 11-6, cuốn sách mới có buổi ra mắt độc giả và giao lưu với họa sĩ vẽ minh họa của cuốn sách, tuy nhiên trước đó cuốn sách này đã “cháy hàng".

Đây là một thành tích hiếm hoi mà bất cứ nhà xuất bản nào cũng mong muốn tạo ra cho cuốn sách của mình. Nhưng điều đặc biệt hơn nó lại được tạo ra bởi một cuốn sách về lịch sử, vốn không nằm trong phân khúc những sách bán chạy nhất.

Tại buổi giao lưu, vấn đề này cũng đã được của TS Nguyễn Tô Lan, Viện Hán Nôm, đặt ra cho họa sĩ Tạ Huy Long, người vẽ minh họa cho cuốn sách. Tuy nhiên, chính bản thân họa sĩ Tạ Huy Long cũng cho rằng mình khá ngạc nhiên về sự quan tâm của độc giả với cuốn sách này.

Họa sĩ Tạ Huy Long (trái) giới thiệu về các hình minh họa của mình trong sách.

Họa sĩ Tạ Huy Long (trái) giới thiệu về các ảnh minh họa của mình trong sách.

Khi được yêu cầu lý giải về thành công của cuốn sách, anh chỉ dẫn ra một lý do lớn nhất đó chính là chất lượng của các bản in. Ở góc độ độc giả, TS Tô Lan thì cho rằng một trong những lý do khiến cho cuốn sách thành công đó chính là sự gặp nhau giữa người vẽ minh họa và dịch giả cuốn sách.

Bên cạnh đó, TS Tô Lan cũng đồng ý với họa sĩ Tạ Huy Long ở khía cạnh cuốn sách được thực hiện với một sự tôn trọng độc giả cao độ và thật sự nghiêm túc.

“Có rất nhiều người nói Lĩnh Nam chích quái là một truyền thuyết, cổ tích, người đọc là thiếu nhi và không cần chú thích dài dòng. Tuy nhiên ở cuốn sách này việc đó lại rất được coi trọng” - TS Tô Lan bày tỏ.

Chia sẻ về công việc của mình ở cuốn sách cụ thể này, họa sĩ Tạ Huy Long cho hay một trong những lý do khiến cho anh nhận lời làm minh họa cho cuốn sách này vì anh cần chuyển tải cho người trẻ nhìn nhận lại lịch sử của mình.

“Trước nay vẽ lịch sử là vẫn tinh thần tự hào dân tộc, đó là điều đương nhiên. Nhưng sau này tôi đi xa hơn một chút nữa, lịch sử là để rút kinh nghiệm, để nhìn nhận lại một cách công minh hơn, sáng rõ hơn” - họa sĩ nói.

nhiều bạn trẻ đã phải xếp hàng để xin chữ ký

Sau sự kiện, nhiều bạn trẻ đã phải xếp hàng để xin chữ ký của người vẽ minh họa.

Họa sĩ Tạ Huy Long cũng nêu quan điểm vẽ hay làm gì đó cũng cần phải có sự giao cảm. “Khi anh phát ra một năng lượng để tìm tòi thì anh cũng sẽ được đáp trả bởi năng lượng ấy. Tôi thật sự được nhận năng lượng ấy và tôi làm khá suôn sẻ. Khi tôi vẽ cứ như trôi ra, tuy nhiên sau mỗi lần vẽ thì mệt vô cùng" - anh tâm sự.

Từng là một kiến trúc sư, cũng là người đã tham gia vào việc phục dựng các công trình văn hóa cổ, chính trong những lần tiếp xúc đó anh đã ghi chép tỉ mỉ những gì mình đã chứng kiến. Kiến thức và sự giao cảm đã khiến cho những hình ảnh minh họa trong sách, nói theo cách của TS Tô Lan là nếu tách nó ra khỏi văn bản thì tự bức tranh cũng có thể kể câu chuyện của mình.

 

Lĩnh Nam chích quái - tập truyện ghi lại những chuyện kỳ lạ ở nước Nam, là một danh tác văn học trung đại, một báu vật trong di sản văn hóa của ông cha. Ở Lĩnh Nam chích quái, những truyện tích thần kỳ được góp nhặt và ghi chép lại thể hiện quan niệm của ông cha về lịch sử dân tộc, về phong tục tập quán, về cách đối nhân xử thế...

Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp được viết bằng chữ Hán vào khoảng đời Trần, qua thời gian được sự nhuận sắc, chỉnh sửa, bồi đắp của nhiều thế hệ các nhà nho Việt Nam tiêu biểu như Vũ Quỳnh, Kiều Phú. Ấn bản Lĩnh Nam chích quái của Nhà xuất bản Kim Đồng là ấn bản giữ lại gần như nguyên vẹn bản dịch của các học giả Đinh Gia Khánh và Nguyễn Ngọc San. 36 truyện trong Lĩnh Nam chích quái gồm những truyện thần tích, thần phả từ thời Hồng Bàng cho đến đời Trần. Đó là truyện về Âu Cơ - Lạc Long Quân, truyện cây cau, truyện núi Tản Viên… Đây cũng là ấn bản đầy đủ nhất về tư liệu, khảo cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.