Linh mục, giáo dân mang khẩu trang thực hiện bí tích Hòa giải

(PLO)- Tòa Tổng giám mục Sài Gòn vừa thông báo về những sinh hoạt tôn giáo trong Mùa Chay nhằm tránh lây lan dịch bệnh do COVID-19 gây ra.

Ngày 6-3, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi thông báo đến toàn thể linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân trong tổng giáo phận về những thay đổi trong việc thực hiện các nghi thức Công giáo vào Mùa Chay 2020.

Thánh lễ trực tuyến được thực hiện nhiều hơn để giáo dân có thể hiệp thông tại gia. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, đầu tiên trong Mùa Chay, nhiều người sẽ lãnh bí tích Hòa giải. Tòa giải tội phải có màn che, giáo dân cũng như linh mục phải đeo khẩu trang để tránh sự lây lan giữa linh mục và hối nhân, giữa hối nhân trước và hối nhân sau. Xin các giáo xứ chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những người không mang theo. Về việc giải tội tập thể, nếu thực sự cần thiết, sẽ có thông báo riêng.

Thứ hai, về nghi thức suy tôn Thánh giá thứ Sáu Tuần Thánh, người tham dự sẽ không hôn Thánh giá như quen làm, chỉ bái quỳ tôn thờ mà thôi.

Thánh lễ trực tiếp tại các nhà thờ sẽ thực hiện với lượng người tham dự giới hạn. Trong ảnh: Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trang

Thứ ba, các lễ truyền thống hằng năm như Ngày Giới trẻ dịp Lễ Lá và ngày cử hành Lòng Chúa Thương xót Chúa nhật II Phục sinh sẽ được thực hiện đơn giản trong một nhà thờ với số lượng tham dự ít và phát trực tuyến trên trang mạng của Tổng giáo phận cho người ở nhà hiệp thông.

Suốt những tuần qua, giáo dân, tu sĩ, linh mục… của Tổng giáo phận Sài Gòn đã cầu nguyện và thực hành các chỉ dẫn của chính quyền và của chuyên viên ngành y tế để phòng, chống sự lây lan trong cộng đồng. Nhiều giáo xứ tại Sài Gòn cũng đã phun thuốc sát trùng nhà thờ, trước và sau thánh lễ Chúa nhật.

Từ đầu mùa dịch đến nay, nhiều Thánh lễ được thực hiện trực tuyến hơn. Ảnh chụp màn hình

Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã có hướng dẫn ngay từ đầu nạn dịch, như chỉ rước lễ trên tay, không đến nhà thờ tham dự thánh lễ khi có dấu hiệu nhiễm bệnh, không bắt tay trao ban bình an trong thánh lễ, giới hạn các sinh hoạt quy tụ đông người, như các lớp giáo lý, hành hương, lễ mừng…

“Thành phố của chúng ta đông dân, có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Xin anh chị em hết sức cẩn trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo đề nghị của chính quyền thành phố, nếu có nhu cầu, các giáo xứ liên hệ với Ủy ban Mặt trận phường, xã để được hỗ trợ các phương tiện cần thiết cho việc phòng ngừa” - Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh trong thông báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.