Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lý giải về việc cấm thi đấu VĐV Đặng Thị Hồng

(PLO)- Kỳ họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khóa VII lần thứ VI, nói rõ nguyên nhân cấm thi đấu đối với VĐV Đặng Thị Hồng do không đủ điều kiện được FIVB xác định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị VFV vừa diễn ra đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng cho giai đoạn chuẩn bị của bóng chuyền Việt Nam trước những thử thách lớn trong tương lai. Tham dự buổi họp có đầy đủ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, các ủy viên Ban Chấp hành cùng đại diện nhiều ban chuyên môn của Liên đoàn.

Trong buổi họp, vấn đề kiểm tra tư cách VĐV được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng. Theo quy định, tất cả các VĐV tham dự giải đấu chính thức trong nước và quốc tế phải được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Những trường hợp không đủ điều kiện, bị FIVB xác định vi phạm, sẽ không được phép tham gia. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho các giải đấu.

Đặc biệt theo VFV, việc xác định rối loạn giới tính đối với VĐV, một chủ đề nhạy cảm và phức tạp, sẽ được tiến hành theo hướng dẫn cụ thể từ FIVB và các cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ năm 2026. Đây là bước đi cần thiết để bóng chuyền Việt Nam hòa nhập cùng chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các VĐV.

lien-doan-bong-chuyen-viet-nam-ly-giai-ve-viec-cam-thi-dau-vdv-dang-thi-hong (2).jpg
VFV cấm thi đấu vô thời hạn đối với VĐV Đặng Thị Hồng. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, trong phiên thảo luận tại cuộc họp, VĐV Đặng Thị Hồng – người từng khoác áo đội tuyển quốc gia – đã chính thức bị cấm thi đấu vô thời hạn. Nguyên nhân xuất phát từ việc vi phạm quy định về tư cách thi đấu do FIVB đưa ra. Quyết định này tạo nên cú sốc không nhỏ cho giới hâm mộ, bởi Đặng Thị Hồng từng được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đáng nói là hồi giữa tháng 8, sau khi FIVB xử thua đội tuyển Việt Nam ở giải bóng chuyền nữ U-21 thế giới về trường hợp của Đặng Thị Hồng, chính VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Sau đó, VFV cũng tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của Đặng Thị Hồng cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Nhưng mới nhất, VFV đã thông báo lại: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác”.

Đặng Thị Hồng
Các VĐV bóng chuyền sẽ trải qua quy trình kiểm tra tư cách theo tiêu chuẩn. Ảnh: CCT.

Hội nghị VFV cũng cho biết, các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games trong tương lai sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về tư cách, không chỉ theo chuẩn của Liên đoàn mà còn theo yêu cầu từ Ban tổ chức SEA Games và Cục TDTT Việt Nam. Điều này góp phần đảm bảo rằng những gương mặt được lựa chọn khoác áo quốc gia đều đạt chuẩn mực cả về chuyên môn lẫn tư cách thi đấu.

Về công tác đội tuyển, VFV ghi nhận những bước tiến vững chắc trong nhiệm kỳ VII. Các kế hoạch tập huấn được triển khai đầy đủ, các đội tuyển tham gia nhiều giải đấu quốc tế và hầu hết đều hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Thành tích tuy chưa thật sự bùng nổ, nhưng đủ để duy trì vị thế của bóng chuyền Việt Nam trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.