Lễ 2-9, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn xuống đường dẹp vỉa hè

(PLO)- Ngày 2-9, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục xuống đường, chỉ đạo cho UBND các phường sở tại xử lý các phương tiện đậu sai quy định, lấn chiếm vỉa hè.
Trưa 2-9, mặc dù là ngày lễ nhưng ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, vẫn xuống đường, kiểm tra chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường ở khu vực trung tâm TP.
Tại các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, Công trường Lam Sơn… phát hiện các phương tiện đậu sai quy định trên vỉa hè, ông Hải gọi điện cho lãnh đạo các phường phối hợp với lực lượng công an xử lý, lập biên bản.

Nhiều phương tiện đã bị xử phạt khi đậu sai quy định ở khu vực quận 1. Ảnh: HT

Sau khi xử lý, lãnh đạo các phường sẽ gửi hình ảnh, biên bản xử phạt qua điện thoại của ông Hải để báo cáo. Ông Hải cho rằng ngày nghỉ lễ nhiều người vi phạm chủ quan cho rằng chính quyền không làm việc nên thường xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. "Chính quyền không như nhà máy hay công ty… vì người dân cần, đòi hỏi mình bất kỳ lúc nào như xử lý các vụ cháy nổ, tai nạn, đâm chém” - ông Hải nói.

Trong đợt ra quân mạnh mẽ vừa qua, lực lượng chức năng quận 1 đã lập biên bản xử phạt hơn 100 ô tô đậu sai quy định trong đó có cả những ô tô biển xanh. Nhiều nhà hàng, quán nhậu từng bị xử lý nhưng tái phạm sẽ bị xem xét rút giấy phép kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm