LĐLĐ TP.HCM giải thể hàng loạt công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

(PLO)- LĐLĐ TP.HCM đã hoàn tất công tác sắp xếp, giải thể nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung chăm lo người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định thành lập, sắp xếp các đơn vị thuộc hệ thống Công đoàn TP.HCM.

Theo đó, LĐLĐ TP.HCM quyết định giải thể 12 công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương từ ngày 15-4, gồm: Công đoàn Viên chức, Công đoàn Sở GTVT, Công đoàn Sở LĐ-TB&XH, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Dệt may, Công đoàn Khối cơ sở Bộ VH-TT&DL, Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT, Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế, Công đoàn Khối cơ sở Bộ NN&PTNT, Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM, và Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM.

Về hợp nhất các ban chuyên môn, LĐLĐ TP.HCM sẽ hợp nhất Ban Tổ chức và Văn phòng Ủy ban Kiểm tra thành Ban Tổ chức - Kiểm tra, do ông Trương Hồng Sơn là Phó Trưởng Ban thường trực. Hợp nhất Ban Chính sách pháp luật, Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Nghiệp vụ, do ông Huỳnh Văn Tuấn làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Như vậy, hiện nay, cơ quan LĐLĐ TP.HCM còn 4 ban, cụ thể: Ban Nghiệp vụ, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Tài chính và Văn phòng.

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cạnh đó, LĐLĐ TP.HCM quyết định thành lập Công đoàn Cơ quan Đảng thành phố, trực thuộc LĐLĐ TP.HCM, với vai trò là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 3.jpg
Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM (bên trái) chúc mừng các lãnh đạo của Ban Nghiệp vụ.

Công đoàn này bao gồm 30 công đoàn cơ sở, tiếp nhận nguyên trạng khoảng 6.901 đoàn viên từ Công đoàn Viên chức TP.HCM. Các đoàn viên thuộc các khối Đảng, HĐND, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, tư pháp và báo chí trên địa bàn TP.

Công đoàn Cơ quan Đảng thành phố có 18 thành viên Ban Chấp hành, 8 thành viên Ban Thường vụ. Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng thành phố là ông Cao Văn Thăng, Chánh văn phòng LĐLĐ TP.HCM cùng các Phó chủ tịch là Nguyễn Chúc Mừng, Bùi Trọng Nghĩa, Trần Nhật Sinh.

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 2.jpg
Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (bìa phải) trao quyết định và chúc mừng các cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ TP.HCM.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM cũng quyết định thành lập Công đoàn UBND TP.HCM là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP.HCM, bao gồm 113 công đoàn cơ sở với khoảng 49.498 đoàn viên từ Công đoàn Viên chức TP.

Công đoàn UBND TP.HCM có 21 thành viên Ban chấp hành, 7 thành viên Ban thường vụ. Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP làm Chủ tịch Công đoàn UBND TP.HCM.

Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM tiếp tục được giữ nguyên sau đợt sắp xếp, tổ chức lại hệ thống công đoàn cấp trên cơ sở. Cạnh đó, LĐLĐ TP.HCM đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch phụ trách các ban chuyên môn.

Cụ thể: bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM phụ trách Ban Tổ chức - Kiểm tra; ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM phụ trách Ban Nghiệp vụ; ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM phụ trách Ban Tài chính; bà Lê Thị Diễm Ngân - Phó Văn phòng LĐLĐ TP.HCM phụ trách Văn phòng LĐLĐ TP.HCM.

Như vậy, hiện nay, LĐLĐ TP.HCM còn 25 công đoàn cấp trên trực thuộc, gồm 22 LĐLĐ quận, huyện và TP.Thủ Đức; Công đoàn Cơ quan Đảng TP; Công đoàn UBND TP; Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TP.

Sau sắp xếp, LĐLĐ TP.HCM đã giảm 67 đầu mối trực thuộc, trong đó giảm số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ 46 xuống còn 25 (giảm 21 đầu mối) và số công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện từ 68 xuống còn 22 (giảm 46 đầu mối).

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại, việc sắp xếp tổ chức Công đoàn TP về cơ bản đã hoàn tất.

“Chức năng, nhiệm vụ của các công đoàn cấp trên cơ sở đã được quy định rõ ràng. Do đó, các đơn vị cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo cho người lao động.

Đồng thời, tôi cũng trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng lòng, chia sẻ của các tổ chức công đoàn trong quá trình kiện toàn bộ máy, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và quyền lợi cho đoàn viên, người lao động” - ông Thái nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.