Lấy ý kiến về quyền được chết trong Bộ Luật dân sự

(PLO) - Đây là điểm mới được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến trong hội thảo Góp ý các nội dung liên quan đến y tế trong dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi do Bộ Y tế và Bộ Tư pháp tổ chức sáng 14-4.

TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết quyền được sống và an tử (chết trong nhân đạo – NV) là bước đột phá trong tư duy nhân đạo. An tử là chết một cách lặng lẽ, bình thản được sự hỗ trợ của nhân viên y tế một cách bình thản.

Ở Thụy Sĩ và một số bang của Đức, Mỹ đã quy định quyền được chết bình thản. “Quyền an tử cho phép người bệnh được quyền chết. Đó là những người bệnh đau đớn về thể xác, tinh thần, người bị bệnh hiểm nghèo sống không bằng chết, cả gia đình xót thương, người đó muốn được chết một cách bình thản” – ông Quang đề dẫn.

Hội thảo Góp ý các nội dung liên quan đến y tế trong dự thảo Bộ luật Dân sự 

Theo ông Quang, năm 2005 Quốc hội đã cân nhắc vấn đề này. Tuy nhiên điều kiện, nhận thức Việt Nam chưa cho phép bởi quan niệm lúc đó là sinh có hạn, tử bất kỳ.

Ngoài ra, người thầy thuốc theo lời thề Hypocrate và lời dăn dạy của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thì phải cứu chữa người bệnh đến hơi thở cuối cùng. Đây là trách nhiệm và là đạo đức của người thầy thuốc.

Tại hội thảo sáng nay, các đại biểu thảo luận năm Điều có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, cụ thể là Điều 27: Mất năng lực hành vi dân sự; Điều 37: Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; Điều 39: Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể và hiến xác và Điều 40: Quyền xác định lại giới tính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.