Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu các đơn vị phải giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong 2023

(PLO)-  Đến hết ngày 19-6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Kiên Giang chỉ trên 1.508 tỉ đồng (đạt 24,17% kế hoạch năm), trong đó 1 số đơn vị tỉ lệ giải ngân dưới 10%, thậm chí có đơn vị chưa giải ngân
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang, đến hết ngày 19-6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt trên 1.508 tỉ đồng (đạt 24,17% kế hoạch năm). Trong đó, vốn do các Sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý chiếm 44,85% kế hoạch; vốn do cấp huyện, thành phố trong tỉnh quản lý chiếm 55,15% kế hoạch.

Điều đáng nói, có một số đơn vị tỉ lệ giải ngân thấp dưới 10%, thậm chí có đơn vị chưa giải ngân vốn.

giải ngân đầu tư công kiên giang
Thi công cải tạo mặt đường quốc lộ 80, đoạn qua huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: MT

Ước đến ngày 30-6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trên 2.291/6.241 tỉ đồng, đạt 36,72% so với kế hoạch.

Trước tình hình này, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; đến ngày 31-1-2024, phấn đấu giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng lưu ý đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm chính về chỉ tiêu giải ngân và xem xét là một trong điều kiện đánh giá cán bộ cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm